Con đường riêng của Messi

Thứ Ba, 13/12/2022, 06:01

Vào lúc 2h ngày 14/12 (giờ Việt Nam), trận bán kết 1 World Cup 2022 sẽ diễn ra trận đấu giữa Argentina – Croatia. Messi chính là tâm điểm của mọi sự chú ý khi anh đang ở gần cúp vàng thế giới.

Trước khi World Cup 2022 diễn ra, rất nhiều người đã nghĩ về trận “chung kết trong mơ” giữa Bồ Đào Nha và Argentina. Bởi đây là kỳ World Cup được xem là cuối cùng của hai siêu sao Messi và Ronaldo. Chính Messi đã tuyên bố World Cup 2022 là giải đấu cuối cùng của anh. Tất cả đều muốn chứng kiến một trận siêu kinh điển cuối cùng tại sân chơi World Cup trước khi hai cầu thủ này giã từ sự nghiệp thi đấu đỉnh cao. Đặc biệt, nhìn vào nhánh đấu của Argentina và Bồ Đào Nha, nếu cả hai đội vào chung kết sẽ đối đầu với nhau.

messi-3-j].jpeg -0
Messi là tâm điểm của trận bán kết. Ảnh: UCL

Thế nhưng, Ronaldo và Bồ Đào Nha đã bị Maroc loại ở tứ kết. Điều này khiến cho “cuộc hẹn” không thể thực hiện. Ronaldo chia tay World Cup bằng những hình ảnh cuối cùng đáng quên. Anh không sắm vai trò “gánh team”, thay vào đó là dự bị. Sự xuất hiện của Ronaldo luôn gây tranh cãi. Thậm chí huấn luyện viên Fernando Santos nhận nhiều ý kiến trái chiều khi để Ronaldo trên băng ghế dự bị. Và thất bại có phần khó nuốt trôi này khiến cho Ronaldo chưa nói đến từ chia  tay.

Ngược lại, Messi lại đang thăng hoa cùng Argentina. Anh đã và đang khẳng định vai trò của mình trong hành trình đến bán kết của Argentina. Messi ghi bàn, kiến tạo và cả khích lệ tinh thần chiến đấu của các đồng đội. Anh đang mang đến World Cup 2022 một hình ảnh khác. Một Messi xù xì hơn.

Trong trận đấu với Hà Lan, sau khi ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 cho Argentina, Messi đã ăn mừng cùng các đồng đội và chạy đến khu vực ban huấn luyện của Hà Lan và nói rằng: “Các ông hỏi Messi đâu rồi à? Giờ các ông đâu rồi?". Anh vừa nhảy lên rồi đặt hai bàn tay lên sát tai. Sau trận đấu, anh còn tiến đến khu kỹ thuật của Hà Lan và chỉ tay nói với huấn luyện viên Van Gaal và trợ lý Davids rằng trước trận họ đã nói nhiều điều không hay trên truyền thông về Messi và Argentina. Và cao trào, anh còn không ngần ngại chỉ trích trọng tài Mateu Lahoz bất chấp việc có thể đón nhận án phạt bổ sung nguy cơ vắng mặt trận chung kết. Dù vậy thì Messi vẫn nhận được sự ủng hộ vì những gì anh đang làm cho tập thể.

Messi đã mang đến World Cup 2022 một hình ảnh mà lâu nay hiếm khi xuất hiện. Một hình ảnh xù xì hơn ở thời điểm mà anh và Argentina đang rất gần cơ hội đến trận đấu cuối cùng. Đấy cũng là thời khắc lịch sử của Messi. M10 đang đi con đường của mình đến trận đấu cuối cùng, đó là con đường riêng, mang màu sắc của tập thể thay vì chạy theo những kỷ lục cá nhân.

Giờ không còn Ronaldo trong hành trình ganh đua đến trận chung kết, Messi đang đi theo cách của mình. Đó là một hành trình mà trận chung kết vẫn sẽ là trong mơ với Messi và Argentina. Nơi mà họ sẽ có cơ hội để giành cúp vàng ở giải đấu đang chứa đựng nhiều bất ngờ. Trước mắt, Messi và Argentina là cửa ải Croatia. Đội bóng vẫn còn đó LukaModric – một trong những danh thủ kỳ cựu khác của bóng đá thế giới hiện tại. Một tên tuổi có tầm ảnh hưởng đủ để làm đối trọng với Messi. Nên nhớ, Croatia đang là đương kim á quân World Cup. Họ cũng đã giành vé vào bán kết năm nay theo một cách thực dụng. Đó là đối thủ mà Messi sẽ cần thể hiện đẳng cấp ngôi sao của mình.

Theo thống kê, Messi và Modric từng gặp nhau 27 lần, tiền vệ Croatia có 12 trận thắng, 5 hòa và 9 thua. Modric thắng cả hai trận ở cấp độ đội tuyển. Gần nhất ở vòng bảng World Cup 2018, Modric lập công giúp Croatia thắng Argentina 3-0. Lần gần nhất Argentina vào chung kết World Cup là năm 2014 tại Brazil.  Messi và Argentina thua Đức bởi pha lập công của Mario Gotze ở hiệp phụ thứ hai. Hình ảnh M10 cúi mặt lặng lẽ đi qua cúp vàng hy vọng sẽ không lặp lại ở giải đấu năm nay. Đây là thời điểm mà Argentina đang cho thấy, họ đang có động lực lớn để giành danh hiệu thế giới. Một cái kết đẹp đang chờ Messi, một trận chung kết trong mơ của sự nghiệp đang chờ anh phía trước. Và để đi đến trận đấu cuối cùng, Messi cần vượt qua Modric và Croatia ở bán kết. Đây là lúc mà ngôi sao cần lên tiếng.

FIFA công bố trái bóng mới ở World Cup 2022

FIFA đã giới thiệu trái bóng thi đấu chính thức cho các trận bán kết và chung kết của World Cup 2022.

Trái bóng được nhà tài trợ Adidas sản xuất, tích hợp những công nghệ tiên tiến nhất tương tự như trái bóng Al Rihla. Công nghệ lõi bên trong quả bóng này có một cảm biến để đo các dữ liệu như tốc độ và hướng chuyền bóng, từ đó giúp cho trọng tài dễ dàng theo dõi bóng cũng như bắt các pha việt vị thông qua VAR.

Al Hilm cũng là quả bóng đầu tiên được sử dụng tại bán kết và chung kết World Cup, được cấu tạo chỉ từ mực và keo gốc nước. Quả bóng được thiết kế trên nền màu vàng có kết cấu nổi bật với hoa văn hình tam giác tinh tế, lấy cảm hứng từ những sa mạc lấp lánh bao quanh thành phố Doha, Qatar kết hợp cùng hoa văn của quốc kỳ nước chủ nhà Qatar và màu sắc của chiếc cúp vàng World Cup.Sau 60 trận đấu tại World Cup 2022, Al Rihla hoàn thành sứ mệnh của mình và lập kỷ lục khi gắn liền với 158 bàn thắng từ đầu giải, vượt qua tổng số bàn thắng tại World Cup 2006 (145 bàn thắng) và World Cup 2010 (147 bàn thắng). Tuy nhiên, Al Rihla cũng là trái bóng gắn liền với ít bàn thắng nhất tại vòng bảng của một kỳ World Cup kể từ 2010 (120 bàn thắng). Sau 48 trận đấu vòng bảng World Cup 2014 tại Brazil 2014 đã chứng kiến 136 bàn thắng, trong khi World Cup 2018 ở Nga có 122 bàn. (H.H)

Hưng Hà
.
.
.