Chuyện nói và làm của những ông bầu bóng đá Hải Phòng

Chủ Nhật, 26/09/2021, 07:59

Không lâu kể từ ngày ngồi vào ghế Chủ tịch CLB Hải Phòng, ông Văn Trần Hoàn lập tức trở thành tâm điểm bởi hàng loạt phát ngôn gây sốc. Tinh thần quyết liệt trong công việc đang được ông Hoàn "pháo" thể hiện rất khác với những người tiền nhiệm, khi họ chủ động tránh tiếp xúc với truyền thông để tập trung vào công tác chuyên môn.

Tự chê, tự khen

Một trong những phát biểu đáng chú ý nhất của ông Văn Trần Hoàn đến ngay sau khi trận đấu giữa Hải Phòng và Bình Phước ở Cúp Quốc gia khép lại. Chứng kiến đội bóng thành phố Cảng chơi chật vật trước đối thủ hạng dưới, vị Chủ tịch mới ngồi ghế nóng chưa đầy 1 tuần buông lời nhận xét chua chát "trình độ cầu thủ Hải Phòng không bằng giải hạng Nhất".

anh 1.jpeg -0
Ông Hoàn “pháo” gây bất ngờ với ý tưởng tổ chức vòng loại World Cup ở sân Lạch Tray.

Ông Hoàn cho thấy mình là kiểu người nói đi đôi với làm. Dường như vị Chủ tịch này đang có động thái "đuổi khéo" nhiều cầu thủ trong đội hình CLB Hải Phòng khi trì hoãn việc gia hạn hợp đồng sang tháng 10. Điều đó khiến nhiều người phật lòng, và họ tỏ rõ động thái muốn ra đi. Từ ngoại binh kỳ cựu Andre Fagan đến Adriano Schmidt, Martin Lò và Phạm Mạnh Hùng đều nói sẽ tìm bến đỗ mới.

Việc không hài lòng với những cầu thủ hiện có trong đội hình CLB Hải Phòng là một phần nguyên nhân khiến ông Hoàn "pháo" chiêu mộ đến 7 tân binh trong thời gian V.League 2021 tạm nghỉ. Phần lớn số cầu thủ này đến từ Đà Nẵng và HAGL theo dạng cho mượn ngắn hạn, thế nên Hải Phòng sẽ phải tiếp tục tìm người để tăng cường lực lượng trước thềm V.League 2022. Nhưng CLB mua mới bao nhiêu cho đủ khi có 15-16 cầu thủ sắp mãn hạn, và phần lớn trong số đó sẽ ra đi?

Giữa lúc CLB Hải Phòng đang gặp binh biến, cộng thêm vấn đề nợ thuế chỉ vừa được hoãn nộp đến ngày 31/12 thì bầu Hoàn lại gây tiếng vang bằng việc xin đăng cai vòng loại World Cup trên sân Lạch Tray. Tuyên bố này của ông Hoàn "pháo" xuất hiện chỉ 1-2 ngày sau khi sân Mỹ Đình bị truyền thông quốc tế chê bai bởi chất lượng mặt cỏ, cho thấy CLB Hải Phòng ít nhiều nghiêm túc với việc đưa những trận đấu quốc tế trở lại thành phố Cảng.

Từ chỗ bị chê cười vì đề xuất chẳng giống ai, ý tưởng đưa những trận đấu của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup về sân Lạch Tray đang dần thành hình. UBND TP Hải Phòng chấp thuận, đồng nghĩa với việc CLB của ông Hoàn "pháo" đã thành công bước đầu. Sân Lạch Tray vừa được tu sửa, nâng cấp nên sẽ trở thành điểm đến tốt hơn Mỹ Đình. Hải Phòng cũng đang là địa phương thực hiện tốt nhưng quy định phòng ngừa COVID-19, thế nên tổ chức đá khép kín sẽ ít rủi ro.

Những điều ông Hoàn "pháo" đã nói và làm có thể khiến nhiều người cảm thấy khó hiểu, nhưng đó là một biểu hiện của tình yêu bóng đá thuần túy. Tiền đạo Andre Fagan, người vừa nói mình sẽ rời Hải Phòng sau khi V.League 2021 khép lại, cũng thừa nhận Chủ tịch Văn Trần Hoàn là "một người tốt, yêu bóng đá và có trái tim nhân hậu". Những gì ông Hoàn cần là thêm một chút thời gian để bản thân chứng minh khả năng trên cương vị Chủ tịch một CLB.

Làm nhưng không nói

Phong cách hành động quyết liệt, nói đi đôi với làm của ông Hoàn "pháo" thực sự hoàn toàn đi ngược lại với người tiền nhiệm Trần Mạnh Hùng. Ngay cả những người từng tiếp xúc, làm việc với ông Hùng "bói cá" nhiều năm cũng không rõ về thân thế của cựu Chủ tịch CLB Hải Phòng, một người dường như có xuất phát điểm không liên quan gì đến bóng đá nhưng lại gặt hái thành công trong một thời gian ngắn.

Ông Trần Mạnh Hùng có một thói quen độc nhất: Không bao giờ nhận lời phỏng vấn với báo chí, truyền thông. Cộng thêm khuôn mặt đăm chiêu, hiếm khi nào nở nụ cười trước ống kính máy quay mà ông Hùng thường xuyên trở thành nhân vật phản diện trong mắt người hâm mộ. Phần lớn CĐV Hải Phòng không đồng tình với những gì ông Hùng đã làm, đặc biệt là trong khoảng 3 năm trước khi ông từ chức Chủ tịch CLB. Nhưng liệu có ai trong số họ hiểu được những đóng góp của ông?

Tiền đạo Errol Stevens, người từng nổi tiếng vì mâu thuẫn với ông Trần Mạnh Hùng tới mức kiện CLB Hải Phòng ra tòa, chia sẻ: "Thực sự trong phần lớn thời gian thi đấu ở đội, tôi được Chủ tịch Hùng đối xử rất tốt. Ông Hùng mời tôi về Hải Phòng sau khi xem tôi chơi bóng ở Thái Lan, thế nên tôi không mất khoản phí nào để tới Việt Nam chơi bóng cả. Có thể nói mối quan hệ giữa tôi và ông như cha con, và mâu thuẫn khiến tôi ra đi cũng là điều tôi cảm thấy tiếc nuối nhất".

Stevens còn bật mí thêm về phong cách quản trị đội bóng của ông Trần Mạnh Hùng: Âm thầm, lặng lẽ nhưng cũng rất thân thiện, dễ gần. Những cầu thủ ngôi sao như Stevens sẽ được hưởng chế độ đặc cách tại CLB như không phải tập trung cùng toàn đội, mà được về sinh hoạt cùng gia đình sau mỗi buổi tập. Tiền đạo Andre Fagan cũng nhận xét ông Hùng là một người rất biết lắng nghe. Ông thường nói chuyện với mỗi cầu thủ sau trận đấu để nắm tâm tư, tình cảm của họ.

Một trong những đóng góp lớn nhất của ông Hùng cho bóng đá Hải Phòng, cũng như đội tuyển Việt Nam là việc dìu dắt Đặng Văn Lâm. Từ một cầu thủ phải lên mạng xã hội cầu xin được chơi bóng nhưng không thành công, Văn Lâm được ông Hùng đưa về CLB Hải Phòng. Anh được gọi lên đội tuyển Việt Nam sau khi bắt chính ở đội bóng thành phố Cảng đúng... 1 trận. Chẳng ai biết tại sao đường công danh của Lâm "Tây" rộng mở như thế, ngoại trừ một chi tiết: Ngày anh lên tuyển tập luyện, ông Hùng luôn ngồi trên khán đài quan sát.

Ông Hoàn "pháo" sẽ sớm ngồi vào Hội đồng quản trị VPF?

Lúc mới nhận chức ở CLB Hải Phòng, Chủ tịch Trần Mạnh Hùng từng gây chú ý khi đối đầu với VFF, VPF. Cho rằng đơn vị tổ chức giải đưa ra nhiều quyết định gây bất lợi cho đội bóng của mình, ông Hùng "bói cá" không ngại đe dọa để CLB Hải Phòng bỏ giải. Đương nhiên điều đó đã không trở thành sự thật, ngược lại, ông Trần Mạnh Hùng còn được giao thêm nhiều trọng trách tại VPF. Ở thời điểm từ chức Chủ tịch CLB Hải Phòng, ông Hùng vẫn đang là Phó Chủ tịch VPF.

Câu chuyện từ chỗ đối đầu, sau đó trở thành một phần của VPF như ông Trần Mạnh Hùng đã làm trước đây hoàn toàn có thể diễn ra với ông Văn Trần Hoàn. Chủ tịch đương nhiệm của CLB Hải Phòng đã thể hiện tinh thần nói được, làm được trong bối cảnh bóng đá trong nước gần như đóng băng vì dịch COVID-19. Quyết định xin đăng cai vòng loại World Cup trên sân Lạch Tray của ông Hoàn "pháo" là một nước đi táo bạo, cho thấy nét mới trong công tác tổ chức, điều hành ở người đứng đầu bóng đá Hải Phòng thời điểm hiện tại.

An Khánh
.
.
.