Bài học ý nghĩa từ những hiện vật lịch sử

Chủ Nhật, 27/03/2022, 08:33

Phòng Truyền thống Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế lưu giữ, bảo quản hàng trăm hình ảnh, hiện vật lịch sử quý giá, là “địa chỉ đỏ” giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng cho các cán bộ, chiến sĩ (CBCS), đoàn viên thanh niên Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Nơi đây trưng bày hơn 400 hiện vật, kỷ vật, hình ảnh được phân chia theo từng gian trưng bày gắn liền với các giai đoạn lịch sử kháng chiến chống giặc ngoại xâm; Công an Bình Trị Thiên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

Ngoài các hình ảnh, tư liệu quý gắn liền với quá trình hình thành, xây dựng lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế qua các thời kỳ, nơi đây đang lưu giữ, bảo quản nhiều hiện vật lịch sử quý giá, trong đó có nhiều kỷ vật, hiện vật gắn bó với những cuộc chiến đấu “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” của các chiến sĩ lực lượng An ninh Thừa Thiên-Huế.

Đặc biệt, qua phong trào thi đua “giết giặc lập công” (1949-1950), Ban điệp báo - Ty Công an Thừa Thiên đã lập nhiều chiến công xuất sắc, trở thành đơn vị thi đua khá nhất ở Bình Trị Thiên và là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua toàn quốc. Thực hiện lời căn dặn của Bác Hồ, Liên Khu ủy Liên Khu IV quyết định trao phần thưởng chiếc áo bông của Bác Hồ cho Ban điệp báo - Ty Công an Thừa Thiên…  

Chúng tôi ghé thăm phòng truyền thống của Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế nhân dịp lễ kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng Thừa Thiên-Huế (26/3/1975-26/3/2022). Lúc chúng tôi đến, Thiếu tá Hồ Lê Phương Thảo, cán bộ Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế, phụ trách phòng truyền thống đang giới thiệu về những kỷ vật, hiện vật được trưng bày tại đây cho các CBCS, đoàn viên thanh niên đến tham quan.

Thượng tá Lê Thị Hồng Nhung, Trưởng Phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, trong những năm qua, đơn vị đã tham mưu thực hiện tốt công tác lưu giữ, bảo quản, trưng bày những hiện vật, kỷ vật, tài liệu quý giá của lực lượng Công an tỉnh qua các thời kỳ tại phòng truyền thống. Mỗi hiện vật, kỷ vật đang được lưu giữ đều gắn liền với những trận đánh, chiến công anh hùng.

Vì thế, ngoài phục vụ các hội nghị lớn của Công an tỉnh, phòng truyền thống còn là “địa chỉ đỏ”, là nơi sinh hoạt chính trị và các chuyên đề sinh hoạt của các tổ chức cơ sở Đảng. Đây còn là nơi kết nạp đảng viên mới và tổ chức các cuộc thi tìm hiểu truyền thống lịch sử do Đoàn Thanh niên hoặc các đơn vị thuộc Công an tỉnh tổ chức.

Đặc biệt vào những ngày lễ lớn của đất nước, ngày giải phóng quê hương Thừa Thiên-Huế, có rất nhiều CBCS trẻ, đoàn viên thanh niên của các Chi đoàn cơ sở, đơn vị đến đây tham quan, tìm hiểu nhằm ôn lại truyền thống lịch sử cách mạng gắn liền với những hiện vật đang được trưng bày tại phòng truyền thống.

Anh Khoa
.
.
.