Vụ bê bối tồi tệ nhất gân chấn động thể thao Mỹ

Thứ Bảy, 03/12/2005, 08:07

Hàng loạt tờ nhật báo lớn của Mỹ mới đây đã liên tiếp đưa tin: Phòng thí nghiệm sinh hóa của Ủy ban Olympic quốc tế tại Los Angeles vừa tìm ra trong mẫu thử chất kích thích sức mạnh cơ bắp của nhiều vận động viên (VĐV) hàng đầu loại steroid đồng hóa tổng hợp mà trước đây chưa từng bị phát hiện. 

Chất kích thích này mang tên tetrahydrogenstrinom (THG) được phát hiện vào giữa tháng 5/2005  khi một HLV bơi lội giấu tên mang đến phòng thí nghiệm một ống tiêm chứa hợp chất cấm để làm phân tích hóa học. Những xét nghiệm  thông thường cho thấy chất THG không hề có phản ứng hóa học với những mẫu thử doping.

Theo Cơ quan Chống doping của Mỹ (USADA),  các nhà khoa học ở Los Angeles đã tạo ra được một phương pháp thử thích hợp rất phức tạp và họ đã bắt tay vào kiểm tra các mẫu thử được đưa đến phòng thí nghiệm trong những tháng gần nhất. Kết quả thu được đã làm chấn động cả nước Mỹ! THG được xác minh là một trong những chất doping tạo nên một hoạt động cơ bắp mạnh mẽ gấp 8 lần bình thường thì đã có rất nhiều HLV ở các môn thể thao khác nhau thừa nhận có khoảng 20 trường hợp sử dụng THG nhưng không hề được phát hiện. Một số HLV giấu tên ở môn thể hình tố cáo có ít nhất 15 lực sĩ hàng đầu thế giới đã tiêm THG trước khi thi đấu 1 ngày. 

Đây là những trường hợp  tố cáo đơn lẻ chỉ tính ở Mỹ, còn làng thể thao thế giới thì hầu như không thể xác nhận họ chưa từng biết đến THG. Ngay lập tức một chiến dịch kiểm tra quy mô toàn cầu được Cơ quan Chống doping của Olympic thế giới bắt đầu tiến hành.

Những điều tra ban đầu cho thấy, tác giả của chất doping bí hiểm này là một công ty chuyên sản xuất các sản phẩm dinh dưỡng và phụ trợ cho thể thao trên thị trường Mỹ. Sự kiện ồn ào này đã khiến các cơ quan an ninh vào cuộc, trong đó có cả FBI (Cục Điều tra Liên bang) và Bộ Tư pháp Mỹ. Tòa án liên bang ở San Francisco đã bắt đầu cuộc điều tra hoạt động của công ty này. Theo FBI, công ty có trụ sở tại California chưa có dấu hiệu vi phạm về thuế cũng như bất kỳ hoạt động phi pháp nào ngoại trừ việc sản xuất chất THG.

Trả lời báo chí Mỹ, một thành viên ban lãnh đạo của công ty đã phản ứng rất gay gắt: “Toàn bộ vụ scandal này xuất phát từ lòng đố kị về thành tích của các HLV và VĐV, là những người quảng bá và sử dụng chất kích thích. Đó là những kẻ đạo đức giả và thế giới thể thao là một ngành kinh doanh bẩn thỉu, vượt ra ngoài phạm vi các HLV và những học trò của họ!”.

Những lời khai ban đầu của các nhân chứng tiết lộ chất THG đã được cung cấp đến  các VĐV bóng chày, thể hình, bơi lội và điền kinh. Thậm chí có người còn tố cáo những nhà vô địch thế giới và Olympic như Kelli White, Marion Jones và Tim Montgomery cũng đã tiêm THG vào cơ thể mình. Dù vậy, Cơ quan điều tra vẫn tiếp tục từ chối tiết lộ danh tính của các VĐV mà trong mẫu thử của họ đã bị phát hiện loại steroid mới này vì quá trình điều tra đòi hỏi phải đợi thêm kết quả xét nghiệm lần hai. Có những phỏng đoán trong số những người bị tình nghi thì phần lớn là các VĐV ở môn điền kinh. Trong đó, Kevin Toth, một VĐV đẩy tạ nổi tiếng của Mỹ, là người dư luận bị soi mói nhiều nhất và anh là một trong số nhiều VĐV thường xuyên quảng cáo cho các sản phẩm THG trên mạng.

Kết quả điều tra bước đầu của người Mỹ đã được gửi đến các đồng nghiệp ở Hiệp hội Điền kinh quốc tế (IAAF), Ủy ban Olympic thế giới cũng như tất cả các liên đoàn thể thao thành viên về chất kích thích vừa được phát hiện và cảnh báo rằng “THG đã được sử dụng một cách rộng rãi”. Chắc chắn sẽ có hàng loạt các xét nghiệm lại đối với những mẫu thử đã lấy từ các cuộc thi đấu lớn nhất trong năm nay, kể cả bên ngoài các cuộc thi đấu. Việc xét nghiệm lại các mẫu thử  cũng sẽ được tiến hành ở Anh, Pháp, Nga...

Một thành viên Ủy ban Olympic Mỹ nhận xét: “Đây là một vụ bê bối về doping tồi tệ nhất của lịch sử thể thao Mỹ. Cái mà chúng tôi phát hiện ra không phải chỉ là một chất kích thích ngẫu nhiên mà đây rõ ràng là  một âm mưu rộng lớn có chỉ đạo, có tổ chức và sự liên minh của các nhà hóa học, HLV và VĐV! Tôi tự hỏi không biết bao giờ những cuộc tranh tài thể thao sẽ thật sự trong sạch khi mà các chất kích thích ngày càng được phát minh tinh vi hơn?”

A.B (Theo USA Today)
.
.
.