Vì sao Văn Quyến được gọi trở lại đội tuyển?

Thứ Ba, 16/11/2004, 18:37
Việc Văn Quyến có tên trong danh sách đăng ký sơ bộ 30 cầu thủ cho Tiger Cup 2004 là một điều khá bất ngờ. Trước đó không lâu, chính ông Tavares đã dùng 2 chữ "vớ vẩn" khi bình luận tuyên bố "sẽ tác động để Quyến trở lại đội tuyển" của một quan chức Liên đoàn.

Vậy mà nay, chuyện "vớ vẩn" lại thành thật. Một trong số 3 tiền đạo thuộc diện "dự bị" có tên Văn Quyến, bất chấp những lời nhận xét chẳng tốt đẹp gì của chính người lập danh sách như "mười trận chính thức mới ghi được một bàn, 11 trận mới có 1 trận thi đấu tốt" hay "cậu ta có vấn đề về tâm lý"... Hiểu sao đây về một quyết định khá lạ lùng so với tính cách cứng rắn của ông Tavares?

Một cơ hội có giá trị về mặt tinh thần hơn là hiện thực mà ông thầy muốn giúp cậu học trò ngỗ ngược đứng dậy sau cú sốc bị loại khỏi đội tuyển chăng? Sở dĩ nói như vậy bởi Văn Quyến, cũng như 6 cầu thủ được gọi sau, thuộc diện dự trữ và không được ông Tavares cho nhập đội trong chuyến tập huấn cuối cùng trước thềm Tiger Cup ở Thành Đô-Trung Quốc. 

Không được kiểm chứng phong độ, cơ hội để họ được đăng ký trong danh sách 20 cầu thủ chính thức là rất mong manh, ngoại trừ trường hợp bất khả kháng. Hiện tại, trên mặt trận tấn công của đội tuyển, ông Tavares đã có trong tay 3 tiền đạo chính thức là Công Vinh, Bảo Khanh, Huỳnh Đức và 2 dự bị là Văn Thành, Thanh Bình. Đó là chưa kể tới Trung Kiên, một cầu thủ trong trường hợp cần thiết có thể chơi thế chỗ Huỳnh Đức ở vị trí hộ công.

Với một số lượng nhân sự đáng kể như vậy trên hàng tiền đạo, lại không gặp vấn đề gì về chấn thương, rõ ràng Quyến có quá ít cơ hội để trở lại. Thậm chí, kể cả trường hợp thay thế, thì tiền đạo xứ Nghệ này vẫn phải cạnh tranh với 2 cầu thủ cùng diện quân dự phòng là Đức Mạnh và Minh Hải. Trong đó, Đức Mạnh của Thể Công là người mà ông Tavares quan tâm nhất. Theo lời tâm sự của Tavares với một người bạn thì ông đã gọi Đức Mạnh lên tập trung đội tuyển tới 100 lần nhưng không được CLB đồng ý.

Mặt khác, quyết định của ông Tavares về trường hợp của Quyến còn có thể được lý giải theo chiều hướng là vị HLV này nhượng bộ... Liên đoàn và dư luận để "trong ấm, ngoài êm" sau hàng loạt những tín hiệu phản ứng về cách cư xử không khéo với thời cuộc của ông.

Dù sa sút phong độ và gặp phải nhiều chuyện không hay, nhưng Quyến vẫn là một "thương hiệu" đáng giá của đội tuyển trong mắt những nhà tài trợ. Vì thế, việc Quyến có mặt ở đội tuyển, dù chỉ là dự bị của dự bị, cũng có giá trị kinh tế giữa thời buổi bóng đá thị trường.

Còn với người hâm mộ, dường như ấn tượng về sự bùng nổ của Quyến tại SEA Games 22 khiến nhiều người khó chấp nhận thực tế không có Quyến trong hành trình chinh phục tấm HCV của đội tuyển ở Tiger Cup 2004.

Thế nên “thích thì chiều", nhưng có được ra sân hay không thì phụ thuộc vào phong độ của Quyến và chỉ có ông Tavares mới biết. Chẳng vậy mà, trước giờ lên đường sang Lebanon, ông Tavares đã bóng gió nói cơ hội vẫn mở cho tất cả

N.H
.
.
.