Vết nứt đầu tiên trong mối quan hệ VFF - Hoàng Văn Phúc

Thứ Năm, 25/07/2013, 09:54
Sau trận tuyển Việt Nam thua Arsenal 1-7, dù không nói ra, nhưng nhiều quan chức VFF đã bắt đầu thấy lo trước khả năng cầm quân thiếu sắc sảo của HLV họ Hoàng.

HLV Hoàng Văn Phúc bị qua mặt

Tổng thư ký VFF Ngô Lê Bằng đã bật mí một kế hoạch của VFF, là sẽ tìm một ban huấn luyện riêng cho đội tuyển quốc gia vào tháng 10 tới, thay vì để cả hai đội cùng hoạt động dưới sự điều hành của HLV Hoàng Văn Phúc như từng xảy ra dưới thời HLV Henrique Calisto hay Phan Thanh Hùng trước đây. Lý giải cho việc này, ông Ngô Lê Bằng nói rằng cuối năm nay, cả hai đội tuyển quốc gia và U23 quốc gia đều có lịch trình rất bận rộn, nên phải có hai ban huấn luyện đủ mạnh dẫn dắt hai đội bóng.

Việc có hai ban huấn luyện dẫn dắt hai đội tuyển hoạt động cùng thời gian cũng là điều bình thường, bởi một HLV không thể quán xuyến cùng lúc công việc ở hai tập thể khác nhau. Thế nhưng, vấn đề ở đây lại nằm ở việc thành phần ban huấn luyện đội tuyển quốc gia, không phải do HLV Hoàng Văn Phúc tuyển chọn như những người tiền nhiệm Calisto và Phan Thanh Hùng.

Trước đây, khi ông Calisto bận dẫn dắt đội tuyển quốc gia chuẩn bị AFF Cup 2010, thì ông thầy người Bồ Đào Nha bàn giao đội U23 quốc gia cho trợ lý chuyên môn số 1 là Phan Thanh Hùng. Khi ông Hùng bận chuẩn bị AFF Cup 2012 cùng đội lớn thì đội nhỏ được HLV người Đà Nẵng này bàn giao lại cho “người em thân thiết” Hoàng Văn Phúc. Tất cả những cuộc chuyển giao này đều là do các HLV trưởng đội tuyển quốc gia đề nghị và VFF chỉ có nhiệm vụ gật đầu.

HLV Hoàng Văn Phúc không còn nhận được sự tin tưởng tối đa từ VFF? Ảnh: Trần Hải.

Lần này, việc thành lập ban huấn luyện mới hoàn toàn là chủ trương của VFF, nhân sự cũng do VFF chủ động xây dựng, dù có bàn thảo và thông qua Hội đồng HLV quốc gia cùng HLV Hoàng Văn Phúc. Đây là sự thay đổi khá lớn so với trước đây và điều đó cho thấy quyền hạn và sự tôn trọng dành cho HLV Hoàng Văn Phúc đã không còn như những người tiền nhiệm.

HLV Hoàng Văn Phúc thậm chí còn không biết gì về kế hoạch của VFF và vẫn đinh ninh rằng, đội tuyển quốc gia tập trung vào tháng 10 tới do mình tuyển chọn và huấn luyện như thỏa thuận bằng giấy trắng, mực đen trong hợp đồng. Về mặt giấy tờ, có thể VFF vẫn giao cho HLV Hoàng Văn Phúc một vai trò mang tính danh nghĩa nào đó ở đội tuyển quốc gia, nhưng nhiệm vụ chính của ông vẫn là tập trung 100% vào đội U23 quốc gia trong chiến dịch giành huy chương vàng ở SEA Games 27.

VFF có vi phạm hợp đồng đã ký?

Trong trường hợp VFF giành quyền quyết định về ban huấn luyện đội tuyển quốc gia sẽ làm nảy sinh không ít vấn đề. Đầu tiên là bản hợp đồng với HLV Hoàng Văn Phúc đã quy định việc HLV này phải chịu trách nhiệm về chỉ tiêu thành tích tại AFF Cup 2014. Điều đó có nghĩa rằng, nếu VFF đưa một ban huấn luyện khác không do ông Phúc chọn, thì liệu rằng kế hoạch chuẩn bị cho AFF Cup 2014 có bị HLV khác xáo tung lên và đến lúc nắm lại đội thì ông Phúc có phải làm lại toàn bộ. Khi đó, rất khó để quy trách nhiệm cho ai trong trường hợp đội thi đấu không thành công hoặc không đạt chỉ tiêu.

Thứ hai, nếu VFF thuyết phục được những HLV tài năng cỡ Lê Huỳnh Đức, Nguyễn Hữu Thắng lên làm HLV đội tuyển quốc gia thì liệu các HLV cá tính này có chịu làm việc dưới cái bóng của HLV Hoàng Văn Phúc (theo VFF, HLV Hoàng Văn Phúc vẫn có trách nhiệm ở đội tuyển quốc gia), người vẫn bị đánh giá là có bề dày kinh nghiệm non kém hơn.

Còn nhớ, khi quyết định chọn HLV Hoàng Văn Phúc, VFF vẫn bị chỉ trích là chọn HLV theo kiểu cho xong, chứ chưa chú ý đến khả năng chuyên môn của HLV đó. Thế nhưng, về sau người ta mới biết rằng VFF buộc phải chọn ông Phúc do không còn bất cứ phương án nào khác và cũng chỉ có HLV người Hà Nội này nhận lời sau khi hàng loạt HLV khác danh giá hơn đã từ chối, trong đó có cả hai HLV nêu trên.

Còn nếu VFF chỉ chọn những tầm tầm để phù hợp với HLV Hoàng Văn Phúc thì chính đội tuyển quốc gia sẽ phải gánh chịu hậu quả đầu tiên từ cách làm này. Bởi lẽ đội tuyển quốc gia là bộ mặt của một nền bóng đá và chúng ta không thể không chăm chút những gì tốt nhất cho 'bộ mặt' đó.

Người ta đã nói “không tin thì không dùng và đã dùng thì phải tin”, ở đây VFF đã chọn HLV Hoàng Văn Phúc, nhưng vẫn còn lăn tăn nên đã đưa ra những quyết định tréo ngoe, thậm chí có thể vi phạm các điều khoản hợp đồng khi không cho HLV trưởng những quyền cơ bản, như chọn trợ lý hay danh sách đội tuyển. Đây cũng là hệ quả của việc chọn HLV trưởng đội tuyển quốc gia sai lầm từ tiêu chí cho đến động cơ

Huy Hoàng
.
.
.