Unlimited Symphony - sự kết hợp độc đáo trong âm nhạc

Thứ Ba, 08/07/2008, 11:11

Sự phối hợp lần đầu tiên được thực hiện tại Việt Nam giữa nhạc hàn lâm và nhạc metal (rock) sẽ diễn ra vào 20h ngày 9/8 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du, TP HCM. Chương trình có tên gọi Unlimited Symphony này là sự kết hợp giữa Dàn nhạc giao hưởng Nhạc viện TP Hồ Chí Minh và Ban nhạc power metal (rock) - Unlimited

Sự phối hợp lần đầu tiên được thực hiện tại Việt Nam giữa nhạc hàn lâm và nhạc metal (rock) sẽ diễn ra vào 20h ngày 9/8 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du, TP HCM. Chương trình có tên gọi Unlimited Symphony này là sự kết hợp giữa Dàn nhạc giao hưởng Nhạc viện TP Hồ Chí Minh và Ban nhạc power metal (rock) - Unlimited.

Power metal là thể loại rất gần gũi với nhạc giao hưởng, đặc biệt rất thịnh hành ở các nước Bắc Âu và Bắc Mỹ. Các rock fan không còn lạ gì nữa đối với Unlimited, ban nhạc được yêu thích nhất trong cuộc thi Tiger Translate - Rock Your Passion 2007.

Unlimited sẽ chứng minh bản lĩnh của mình một lần nữa tại show diễn này qua màn trình diễn chung cùng với các bậc tiền bối của Dàn nhạc giao hưởng Nhạc viện TP Hồ Chí Minh. Unlimited sẽ trình diễn các tác phẩm của nhóm, như "Tái sinh", "Mộ gió", "Linh hồn vẫn tồn tại"... và các tác phẩm danh tiếng khác như "Nối vòng tay lớn" (cố NS Trịnh Công Sơn), "Phantom of Opera", "Wings of Destiny" (Rhapsody), "Final Countdown" (Europe)...

Nổi bật nhất là trường ca "Hòn vọng phu" (cố NS Lê Thương) được tay guitar Tuyên Đức và tay keyboard Minh Quân của nhóm hòa âm, phối khí theo thể loại progressive metal, kéo dài gần 20 phút.

Thạc sỹ Đỗ Kiên Cường, người sẽ chỉ huy buổi hòa nhạc này đã có quá trình làm việc tại Dàn nhạc trẻ châu Á, tốt nghiệp thạc sỹ âm nhạc tại Đại học Brooklyn - Mỹ. Cũng trong chương trình này, nhạc sỹ người Mỹ, Dirk Johan Stromberg phụ trách công tác phối khí chính…

Hoài Phố
.
.
.