Tưng bừng vào lễ khai hội Đền Hùng
UBND tỉnh Phú Thọ đã được giao trách nhiệm chủ trì chính Lễ khai hội Đền Hùng và dâng hương bái Tổ năm nay. Lượng du khách về với đất Tổ xuân này đông hơn những năm trước.
Riêng trong ngày 5/3 âm lịch (trước chính hội), mặc dù trời mưa nhưng lượng du khách đổ về Đền Hùng ước tính tới trên 3 vạn người. Tắc nghẽn giao thông liên tục xảy ra trên các tuyến đường dẫn về khu vực này; các mạng điện thoại di động trong khu vực cũng bị nghẽn cục bộ.
Điểm mới dễ thấy nhất ở Đền Hùng năm nay là có nhiều người trẻ tuổi hành hương về tri ân công đức tổ tiên và thăm Đền Hùng. Điểm mới thứ hai là các khu vực tổ chức hoạt động dịch vụ đã được quy hoạch quy củ hơn.
Khu di tích lịch sử đền Hùng cũng đã bố trí trên 20 kiốt bán hàng, 2 cửa hàng ăn uống có niêm yết giá phục vụ trong lễ hội, không để tình trạng bán hàng rong lan tràn, gây ảnh hưởng tới nếp sống văn minh trong khu di tích. Phân luồng ra vào ở 5 trục đường chính, đảm bảo cho du khách yên tâm khi đến lễ hội...
Chính hội, như thường lệ, gồm hai phần: phần lễ và phần hội. Phần lễ diễn ra trong 3 ngày, trong đó quan trọng nhất là lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng sẽ diễn ra lúc 7h ngày 26/4 (tức 10/3 âm lịch).
Phần hội diễn ra trong 5 ngày từ 6 đến 10/3 âm lịch với nhiều hoạt động văn hóa - thể thao phong phú như rước kiệu, diễn xướng dân gian, các hoạt động thể thao, hội chợ, các tour du lịch gắn với chương trình "Về miền lễ hội cội nguồn dân tộc Việt Nam" và "Du lịch về cội nguồn" của 3 tỉnh Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai.
Đặc biệt, do là năm đầu tiên người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương ngày giỗ Tổ Hùng Vương, cũng là năm đầu tiên Thủ tướng Chính phủ ra quyết định cho phép được bắn pháo hoa tầm cao (thay cho pháo hoa tầm thấp như mọi năm) vào 21h ngày 9/3 âm lịch nên những cuộc hành hương về nơi nguồn cội của dân tộc lại càng ý nghĩa hơn.
Mở đầu cho phần hội năm nay là màn trình diễn ấn tượng đánh trống đồng, múa sư tử và hát xoan của các diễn viên, nghệ nhân xã Kim Đức (TP Việt Trì) tại Công Quán - Khu di tích lịch sử Đền Hùng.
Tiếp đó là lễ khai mạc giải bóng chuyền nam, bắn nỏ, cờ tướng, vật dân tộc tại sân thể thao số 2 trong khu di tích.
Độc đáo và ấn tượng, hứa hẹn thu hút đông đảo sự tham gia cổ vũ của du khách là các trò chơi dân gian như: kéo lửa nấu cơm thi, giã bánh giầy, gói bánh chưng… được tổ chức tại khu Hội trại văn hóa và sân khấu chính của lễ hội.
Cùng với biểu diễn văn nghệ quần chúng và trình diễn trang phục truyền thống, các hoạt động diễn xướng dân gian đặc sắc của vùng quê đất Tổ như: Trình trò "tứ dân chi nghiệp", "Bắt chạch trong chum", múa Lập tĩnh của người Dao, đánh trống đồng, đâm đuống của người Mường… biểu trưng cho nét văn hóa dân gian đã trở thành tục lệ lưu truyền trong các lễ hội vùng quê đất Tổ cũng đồng loạt được tổ chức.
Không chỉ bó hẹp tại Đền Hùng, không gian lễ hội được kéo dài đến Việt Trì và vùng phụ cận với các sự kiện: Lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia và công bố quy hoạch chi tiết Khu di tích khảo cổ làng Cả; biểu diễn của Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam; trình diễn trang phục Việt Nam theo dòng lịch sử… tại thành phố Việt Trì và Hội thảo khoa học về làng cười Văn Lang tại Đại học Hùng Vương (thị xã Phú Thọ)...
* Cách đây mấy năm, hàng trăm hộ dân từ Lâm Thao (Phú Thọ) lên vùng Đắk Bukso (Tuy Đức, Đắk Nông) xây dựng quê hương mới. Vượt qua những khó khăn, vất vả ban đầu, bà con nơi đây đã nắm chặt tay cùng đồng bào người Mnông, Ê đê, Mạ... xây dựng Đắk Bukso thành vùng đất trù phú.
Điều đặc biệt là hằng năm cứ đến ngày giỗ Tổ Vua Hùng, ở Đắk Bukso, bà con Phú Thọ (quê hương của vua Hùng) cùng các dân tộc anh em khác lại tổ chức làm lễ giỗ Tổ rất công phu, hàng vạn bà con các thôn, buôn ở Tây Nguyên đã về Đắk Bukso vui chung ngày hội.
Chúng tôi về Đắk Bukso đi đâu cũng gặp cảnh náo nức, vui vẻ của người dân khi chuẩn bị những lễ vật thành kính để dâng lên Đức Tổ Vua Hùng. Trong ngày lễ, bàn thờ tổ được trang hoàng cờ phướn, lễ vật và hương trầm...
Vị cao tuổi nhất trong làng vinh hạnh được chọn làm đại diện cho con cháu thiết lễ và xướng lễ tạ ơn công lao trời biển của Vua tổ Hùng Vương, ôn lại lịch sử những ngày đầu dựng nước và giữ nước suốt 4.000 năm lịch sử của dân tộc Việt Nam.
Ngày giỗ Tổ nơi đây còn có một ý nghĩa đặc biệt, đó là dịp để bà con các dân tộc anh em gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm trong lao động sản xuất, thỏa thuận hỗ trợ vốn liếng để tương trợ lẫn nhau trong làm ăn, nhờ vậy, cái đói cái nghèo từng bước bị đẩy lùi, nhiều hộ gia đình đã vươn lên làm giàu từ trang trại của mình, cùng nhau đoàn kết, giữ vững an ninh trật tự.
* Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch (26/4) tại TP HCM năm nay do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, UBND thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam tổ chức với nhiều nghi thức trọng thể sẽ đồng loạt diễn ra tại ba địa điểm: Đền thờ các Vua Hùng tại Thảo Cầm Viên, Khu du lịch Suối Tiên và Công viên Văn hóa Tao Đàn.
Dự kiến, tại điểm lễ hội chính - Thảo Cầm Viên, các chương trình sẽ được tổ chức liên tục từ 7h đến 22h ngày 26/4.
Sau các nghi thức khai mạc, dâng hương, dâng hoa trong Đền thờ các Vua Hùng, lễ tế của các Ban quý tế đình, đền trong thành phố sẽ là hàng loạt các chương trình lễ hội phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí cho nhân dân: các chương trình biểu diễn lân, sư, rồng; biểu diễn võ thuật; nghi thức khai hội; tặng lộc Tổ; trưng bày mâm quả; ẩm thực truyền thống dân gian; trò chơi dân gian; trò chơi thiếu nhi; cờ người; thi đấu giao hữu võ vật…
Sân khấu hóa truyền thuyết các thời đại Vua Hùng, các câu chuyện cổ tích, truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh, Thánh Gióng, bánh chưng, bánh giầy, sự tích Trầu Cau, Mai An Tiêm… Biểu diễn vở nhạc kịch lịch sử "Huyền sử các Vua Hùng" và nhiều chương trình ca nhạc khác huy động đóng góp quỹ Hỗ trợ văn hóa và quyên góp xây dựng nhà tình thương…
Cũng đúng ngày này, tại đây sẽ tổ chức lễ khánh thành bức trướng thư pháp bằng đồng viết câu nói nổi tiếng của Bác Hồ: "Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước".
Tại Công viên Văn hóa Suối Tiên, sau khi khai lễ, các đại diện lãnh đạo Trung ương, TP HCM và các tỉnh, đại biểu, đoàn thể làm lễ dâng hương và thỉnh tượng Quốc tổ vi hành miền đất tứ linh sẽ là những tiết mục biểu diễn ngoạn mục của hơn 100 trống đồng Lạc Việt của Hội Trống đồng Lạc Việt.
Bên cạnh đó còn có khoảng trên 1.000 người thuộc 35 đoàn với sự góp mặt của hơn 20 dân tộc khác nhau tham gia các hoạt động biểu diễn diễu hành: rước kiệu trầu cau, hoa quả, heo quay; rước tượng Hùng Vương; bánh chưng bánh giầy; tế lễ; múa lân, sư, rồng; tái hiện các huyền sử Lạc hầu Lạc tướng, trăm trứng trăm con, An Tiêm - Dưa hấu đỏ, Phù Đổng Thiên Vương…
Ngoài ra, tại Công viên Văn hóa Tao Đàn và nhiều trung tâm văn hóa, đình đền, các khu du lịch, sân khấu của các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, quận, huyện khác cũng đều có những chương trình hoạt động văn hóa, văn nghệ, lễ hội riêng nhân ngày Lễ Giỗ Quốc Tổ này.
Sẽ có khoảng 200 đại biểu là các nhân sĩ trí thức, tôn giáo, kiều bào, người cao tuổi, trên 1.000 học sinh, 300 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn thành phố đến dự lễ hội. Toàn bộ người dân đến Thảo Cầm Viên vui chơi vào ngày 26/4 sẽ được miễn phí vé vào cổng
