Trưng bày chuyên đề “Nhà tù Côn Đảo” giai đoạn 1930 -1945
![]() |
Nhà tù Côn Đảo là lịch sử đấu tranh liên tục không mệt mỏi, rất quyết liệt, đầy hy sinh anh dũng của các thế hệ chiến sĩ yêu nước và cách mạng bị giam giữ. Côn Đảo đã trở thành nhà tù lớn nhất, lâu năm nhất trong hệ thống nhà tù dưới chế độ thực dân cũ và mới, nơi phơi bày đầy đủ bản chất tàn bạo của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ ở Việt Nam. Song, Côn Đảo không chỉ là nơi ghi dấu những tội ác phi nhân tính của kẻ thù đối với nhân dân ta, Côn Đảo còn là nơi ngời sáng lên phẩm chất và nghị lực phi thường của con người Việt Nam, là trường học cách mạng lớn của những người cộng sản, trở thành một bộ phận quan trọng trong lịch sử đấu tranh giành độc lập, tự do của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng...
Với hơn 130 hình ảnh tư liệu, hiện vật trưng bày, chuyên đề không những giới thiệu và tôn vinh những người đã hy sinh cuộc đời mình cho dân tộc, cho Đảng, những bài học về chủ nghĩa yêu nước, tấm gương đạo đức cách mạng mà còn góp phần giáo dục truyền thống cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
Các tư liệu hình ảnh, hiện vật được trưng bày từ 20/8/2012 đến 28/2/2013

