Trọng tài P. Collina: Biết lỗi, xin giải nghệ
Collina đã bị Hiệp hội Trọng tài và Liên đoàn Bóng đá Italia truất quyền cầm còi cho giải đấu ngoại hạng vì họ cho rằng, bản hợp đồng trên có thể không cho phép Collina khách quan trên sân cỏ. Trong tuyên bố của mình, Collina nói rằng ông không hề tự ái với Liên đoàn Bóng đá Italia vì ông đã hiểu ra mình ký hợp đồng với Opel là một sai lầm: "Tôi tôn trọng luật chơi và trong việc này, tôi đã vi phạm luật". Trước đó, Collina từng được lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Italia cho phép làm việc tới cuối mùa bóng 2005-2006, mặc dù ông đã đạt độ tuổi tối đa dành cho các trọng tài bóng đá (45 tuổi).
Collina đã biết cách xử sự hợp lý ngay cả trong tình huống oái oăm nhất. Ông là trọng tài duy nhất trên thế giới có trang web riêng. Số người truy cập trang web này khá đông và thường gửi tới cho ông những lời khâm phục. Ông được coi là một trọng tài không chỉ có nghiệp vụ cao mà còn có duyên hấp dẫn công chúng. Cái đầu nhẵn nhụi không còn một sợi tóc nào của ông đã trở thành hình ảnh quen thuộc với công chúng yêu bóng đá khắp thế giới (do một căn bệnh hiểm, tóc của Collina rụng hết khi ông ở tuổi 34).
Collina, SN 1960, ở
Trong nghiệp trọng tài, ông đã đạt được nhiều thành tích hơn hẳn và 14 năm sau khi tốt nghiệp khóa đào tạo trọng tài, ông đã được cầm còi ở giải ngoại hạng Italia. Collina từng 4 lần được bình chọn là trọng tài giỏi nhất thế giới. Tuy nhiên, ông cũng đã kịp tốt nghiệp đại học về ngành kinh tế. Collina hiện có vợ và hai con gái
