Tổng kết mùa lễ hội 2013: Cần minh bạch tiền công đức

Thứ Bảy, 18/05/2013, 10:27
Nhằm thẳng thắn nhìn nhận những mặt được, chưa được trong công tác quản lý và tổ chức lễ hội, ngày 17/5, tại Hà Nội, Bộ VH,TT&DL đã tổ chức tổng kết mùa lễ hội 2013 với những đánh giá khách quan.

Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL Đặng Thị Bích Liên khẳng định, mùa lễ hội 2013 đã được tổ chức nền nếp, thu hút du khách. Các loại hình dịch vụ phục vụ khách hành hương được cải tiến, nâng cao chất lượng, xây dựng tốt nếp sống văn hoá trong ứng xử giữa người dân sở tại với khách hành hương. Một số lễ hội lớn thu hút đông du khách như lễ hội chùa Hương, Yên Tử, đền Hùng, đền Trần (Nam Định), núi Bà Đen… góp phần quảng bá nét đặc sắc của văn hóa, thu hút du lịch.

Theo ông Phạm Xuân Phúc, Phó Chánh Thanh tra Bộ VH,TT&DL, cần rà soát sửa đổi, bổ sung các quy định về tổ chức, quản lý lễ hội, quy định rõ chế tài xử phạt: cấm đốt đồ mã nơi công cộng thì ai phạt và mức bao nhiêu? Quy định mỗi di tích không đặt quá 3 hòm công đức, nhưng quá thì phạt ai: BQL di tích hay BTC lễ hội? Khi người dân đặt tiền lẻ bừa bãi, thì phạt ai? Các địa phương cần quy hoạch di tích, hệ thống hàng quán dịch vụ, nâng cấp cơ sở hạ tầng, tránh như Di tích quốc gia Côn Sơn - Kiếp Bạc để bán hàng cả ở khu vực bảo vệ số một.

Vị đại diện Thanh tra Bộ VH,TT&DL cũng đề nghị công khai, minh bạch tiền quản lý công đức khi hiện nhiều nơi không công khai khoản tiền này, nên khi di tích xuống cấp, hay chi phí cho tổ chức lễ hội, vẫn phải sử dụng tiền ngân sách.

Một lễ hội luôn là tâm điểm dư luận nhiều năm qua là đền Trần (Nam Định). Ông Nguyễn Xuân Hoạt, Trưởng BQL di tích đền Trần cho biết: Lượng khách ngày chính lễ tăng đột biến, một số hộ dân tự ý đứng ra trông giữ phương tiện giao thông nên đã xảy ra việc nâng giá dịch vụ. Việc phát hành ấn đã lên hơn 6 vạn tờ, tăng 60% so với kế hoạch ban đầu, để phục vụ du khách.

Ông cũng đề nghị nghiên cứu khôi phục các nghi lễ, nâng cao vai trò của cộng đồng trong tổ chức lễ hội, khuyến khích cộng đồng tham gia các hoạt động văn hóa dân gian; đề nghị sử dụng tốt nguồn tiền thu chi công đức để phục vụ tu bổ di tích; đề nghị điều chỉnh thời gian phát ấn từ 6h thay vì 7h như hiện nay; xây dựng quảng trường phục vụ du khách và nhân dân về dự lễ hội v.v…

Bên cạnh việc chỉ ra những hạn chế, các đại biểu cũng đề nghị tăng cường công tác quản lý nhà nước, phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm, để các lễ hội phát huy được thế mạnh, góp phần phát triển du lịch, nâng cao đời sống tinh thần người dân

Dạ Miên
.
.
.