Tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành và chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ Ba, 06/05/2014, 10:43
Sáng 5/5, tại sân vận động tỉnh Điện Biên, Ban tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đã tổ chức lễ tổng duyệt toàn bộ chương trình diễu binh, diễu hành ngày Đại lễ kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2014).

Tham dự và chỉ đạo buổi hợp luyện có đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo tổ chức lễ hội cấp quốc gia kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, cùng các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND - UBND tỉnh Điện Biên; các Anh hùng LLVTND và các cựu chiến binh đã từng tham gia chiến trường Điện Biên Phủ năm xưa. Điều hành phần nghi lễ và lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành do đồng chí Huỳnh Vĩnh Ái, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng chí Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh, Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Trưởng ban Diễu binh, diễu hành Bộ Quốc phòng; cùng đại diện các đơn vị như: Công an tỉnh Điện Biên, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên, Lữ đoàn Bộ binh 82, Sư đoàn 316 (Quân khu 2), Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên… cùng 37 khối trực tiếp tham gia diễu binh, diễu hành.               

Sau màn biểu diễn nghệ thuật dùng súng kết hợp với quân nhạc và xếp hình nghệ thuật của Đoàn Nghi lễ quân đội mang chủ đề: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Bản Hùng ca vang mãi”. Các lực lượng tham gia hợp luyện đã thực hiện đầy đủ các nội dung theo đúng trình tự, thủ tục dự kiến sẽ tiến hành trong Đại lễ  mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Các khối tập kết tại đường Trường Chinh, sau phần nghi lễ được thực hiện tại sân vận động tỉnh Điện Biên, các khối sẽ chuyển sang phần diễu binh, diễu hành bắt đầu từ cửa số 2 của sân vận động tỉnh Điện Biên theo thứ tự ban tổ chức đã quy định. Các khối đi đều tiến qua lễ đài, sau đó chuyển bước tiếp lệnh, nhìn bên phải chào trong phạm vi 80m, với thời gian không quá 55 giây.

Các khối tham gia diễu binh, diễu hành tại lễ kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Kết thúc phần diễu binh, diễu hành trong sân vận động tỉnh Điện Biên là lễ hội văn hóa nghệ thuật do 500 nghệ sỹ ở trung ương và địa phương phối hợp biểu diễn. Sau đó, 37 khối sẽ chuyển sang diễu hành đường phố dài gần 3km qua các con đường và các điểm di tích lịch sử đường Hoàng Văn Thái, đồi A1, Nghĩa trang A1 sau đó rẽ ra đại lộ Võ Nguyên Giáp. Từ đây, các khối diễu binh, diễu hành sẽ đi qua trụ sở Tỉnh ủy, UBND tỉnh Điện Biên, Quảng trường 7-5 và trở về tập kết tại Nhà thi đấu tỉnh Điện Biên.

Trước đó vào tối 4/5, đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo Tổ chức lễ hội cấp quốc gia kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ cùng các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND - UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Điện Biên đã đến kiểm tra buổi sơ duyệt chương trình nghệ thuật “Điện Biên Phủ – bản hùng ca bất diệt”.

Với tổng thời lượng gần 2 tiếng đồng hồ, dự kiến được tổ chức vào 20h ngày 6/5, tại Quảng trường 7-5 (TP Điện Biên Phủ), theo kịch bản, chương trình nghệ thuật “Điện Biên Phủ – bản hùng ca bất diệt” sẽ bao gồm 2 chương: Chương 1, Điện Biên Phủ – Bản hùng ca bất diệt tái hiện cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ; Chương 2, Ký ức Điện Biên – Ngời sáng tương lai và Điện Biên – Tình đất tình người, là hình ảnh một Điện Biên vững vàng phát triển đi lên cùng đất nước với các phóng sự, phỏng vấn tướng lĩnh và văn nghệ sỹ từng tham gia chiến dịch, giới thiệu tác phẩm của các tác giả viết về Điện Biên Phủ trong 60 năm qua. Chương trình cũng sẽ tập trung tái hiện hình ảnh Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong Sở chỉ huy chiến dịch; hành động kéo pháo vào lòng chảo Điện Biên – chi tiết gắn liền với chiến dịch Điện Biên Phủ, và hình ảnh những anh hùng liệt sỹ mà tên tuổi đã mãi mãi in sâu nơi mảnh đất Điện Biên anh hùng như Anh hùng Bế Văn Đàn, Anh hùng Phan Đình Giót, Anh hùng Tô Vĩnh Diện…

Đây là dịp để chúng ta khơi dậy, giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước, lòng tự tôn, tự hào dân tộc, và phát huy tinh thần Điện Biên Phủ. Đồng thời, đó cũng là sự thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hy sinh xương máu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc

THÀNH TRUNG
.
.
.