Tôn vinh giá trị văn hóa, lịch sử Việt Nam

Thứ Hai, 08/09/2008, 15:29
Ngày 11/9, Khu du lịch Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến (do Cty cổ phần Đại Nam làm chủ đầu tư) sẽ chính thức khai trương mở cửa đón khách sau gần 10 năm xây dựng. Đến thời điểm này, Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến được xem như khu du lịch lớn nhất nước về diện tích cũng như sự hoành tráng của các công trình xây dựng.

Giai đoạn 1, khu du lịch đưa vào khai thác 261ha/tổng diện tích 450ha với các hạng mục: Đền Đại Nam Văn Hiến (9ha) là ngôi đền lớn nhất Việt Nam - nơi giới thiệu và tôn vinh văn hóa, lịch sử Việt Nam. Điểm nhấn của khu vực này là Kim Điện với các pho tượng thờ, phù điêu, vật dụng thờ cúng được dát vàng.

Dòng sông Bảo Giang (sông nhân tạo dài nhất Việt Nam) uốn lượn quanh khu vực đền, chảy qua chân dãy núi Bảo Sơn; khu công viên với hơn 40 trò chơi phần lớn lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam được các chuyên gia nước ngoài lắp ráp, vận hành...

Dự kiến trong giai đoạn 2, các hạng mục sẽ được tiếp tục thực hiện như: Vườn thú ban đêm, du lịch sinh thái dọc sông Thị Tính, khu tham quan Việt Nam thu nhỏ, thế giới thu nhỏ…

T.H.
.
.
.