Thiếu tướng, nhà văn Hữu Ước trở thành Chủ tịch Quĩ Mãi mãi tuổi 20

Thứ Ba, 22/07/2008, 08:49
Sau nhiều cuộc họp bàn, Hội đồng Quản lý Quĩ nhất trí gửi công văn mời Thiếu tướng, nhà văn Hữu Ước, Tổng Biên tập Báo CAND làm Chủ tịch Quĩ Mãi mãi tuổi 20… Cũng còn vì mối thâm tình với nhà thơ Phạm Tiến Duật từ xưa, nên nhà văn Hữu Ước muốn làm nốt phần việc mà tác giả của "Tiểu đội xe không kính" để lại dang dở.

Ra đời năm 2005, ngay sau sự kiện văn hoá nổi bật của năm là 2 cuốn nhật ký chiến tranh rung động lòng người: Nhật ký "Mãi mãi tuổi 20" của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc và "Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm", ngay lập tức, Quĩ Mãi mãi tuổi 20 đã được đông đảo nhân dân, lãnh đạo Đảng và Nhà nước cũng như của TP Hà Nội quan tâm sâu sắc.

Mục đích của Quĩ là tri ân thế hệ đã ngã xuống vì độc lập dân tộc, đồng thời, tôn vinh thế hệ trẻ - những chủ nhân tương lai của đất nước càng tạo được sự lan toả khá rộng.

Đợt trao thưởng đầu tiên của Quĩ vào năm 2006 đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của xã hội. Nhiều cá nhân và tổ chức hảo tâm đã nhiệt tình ủng hộ Quĩ cũng như tích cực giới thiệu và bầu chọn các gương mặt xuất sắc trên mọi lĩnh vực.

Hội đồng xét duyệt Giải thưởng đều là những nhà khoa học, chuyên gia thuộc các lĩnh vực và các cá nhân, tập thể được nhận Giải hoàn toàn xứng đáng là đại diện của thế hệ trẻ về cả trí tuệ, nghị lực, khát vọng và sự cống hiến ở các lĩnh vực đã khẳng định thêm uy tín của Quĩ.

Sự có mặt của nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Lễ trao giải cho thấy mối quan tâm tới hoạt động của Quĩ Mãi mãi tuổi 20 cũng như tác động của nó với đời sống xã hội.

Xứng đáng với niềm tin của mọi người, 3 năm qua, Quĩ Mãi mãi tuổi 20 đã góp phần không nhỏ để tiếp thêm ngọn lửa khát vọng, đam mê và cống hiến cho thế hệ trẻ.

Đã có hàng chục cuộc giao lưu với tuổi trẻ các trường đại học, trường phổ thông và các địa phương được tổ chức, cùng với cầu truyền hình trực tiếp "Một thời hoa lửa" ở Quảng Trị và cuộc thi "Viết tiếp tuổi 20" thu hút hơn 200 ngàn bài viết vv… đã thực sự tạo ra một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và bổ ích trong tầng lớp thanh, thiếu niên.

Việc thăm hỏi, tặng quà các gia đình thương binh, liệt sĩ, gặp mặt các cựu chiến binh, thăm lại chiến trường Quảng Trị năm xưa, là hành động thiết thực nhắc gợi một ký ức hào hùng, gian khổ nhưng đầy vinh quang trong quá khứ.

Nhưng rồi, dự định trao Giải thưởng "Mãi mãi tuổi 20" cho các cá nhân và tập thể xuất sắc năm 2007 chợt thành dang dở, khi nhà thơ Phạm Tiến Duật - Chủ tịch Hội đồng lâm trọng bệnh rồi mất. Các hoạt động của Quĩ bắt đầu gặp không ít khó khăn. Ai sẽ thay nhà thơ họ Phạm gánh vác trọng trách này để có thể tháo gỡ những khó khăn đang dồn lại? Hàng loạt nhân vật có uy tín trong xã hội được Hội đồng quản lý Quĩ đưa ra để chọn mặt gửi vàng với yêu cầu không chỉ tài năng và uy tín xã hội, mà quan trọng là phải có tâm.

Ông Nguyễn Chí Kiên - ủy viên Hội đồng Quản lý Quĩ kể lại: Sau nhiều cuộc họp bàn, Hội đồng nhất trí gửi công văn mời Thiếu tướng, nhà văn Hữu Ước, Tổng Biên tập Báo CAND làm Chủ tịch Quĩ Mãi mãi tuổi 20. Là người lính cầm súng trong cuộc chiến chống ngoại xâm, nhà văn Hữu Ước luôn trân trọng quá khứ hào sảng của dân tộc, mà ý nghĩa tri ân của Quĩ rất lớn, nên anh đã nhận lời.

Cũng còn vì mối thâm tình với nhà thơ Phạm Tiến Duật từ xưa, nên nhà văn Hữu Ước muốn làm nốt phần việc mà tác giả của "Tiểu đội xe không kính" để lại dang dở. Với Quyết định của UBND TP Hà Nội, từ tháng 1/2008, Thiếu tướng, nhà văn Hữu Ước chính thức trở thành Chủ tịch Quĩ Mãi mãi tuổi 20.

Khó khăn được tháo gỡ kịp thời, Quĩ lại tiếp tục các hoạt động là nhịp cầu giữa thế hệ đi trước với tuổi trẻ hôm nay. Hàng chục đầu sách trong tủ sách "Mãi mãi tuổi 20" đã ra mắt và được bạn đọc cả nước đón nhận. Tập thơ nhiều tập mang tên "Tuổi 20 ngày ấy" đang được tiếp tục ra đời như tiếng lòng tri ân của các thế hệ anh hùng đi trước, lời nhắn nhủ với thế hệ trẻ hôm nay.

Quĩ còn dành những phần quà để dành tặng các Bà mẹ VNAH, tặng học bổng cho học sinh Thành cổ Quảng Trị, tặng sách trong tủ sách "Mãi mãi tuổi 20" cho Nhà văn hóa liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc, chia sẻ mất mát với đồng bào bị thiên tai ở Vĩnh Phúc vv…

Hội đồng quản lý Quĩ dự định sẽ duy trì đều đặn việc trao Giải thưởng "Mãi mãi tuổi 20" vào dịp kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 hàng năm.

Năm nay, Giải thưởng "Mãi mãi tuổi 20" có những nét mới: Đối tượng được quyền đề cử mở rộng tới tất cả các cá nhân, tập thể, thậm chí có thể tự ứng cử nếu thấy mình xứng đáng. Giải thưởng cũng sẽ ưu tiên một số vùng, miền để tăng ý nghĩa xã hội của Giải, đồng thời, cũng không cố định số giải thưởng để không bỏ sót các gương sáng của tuổi trẻ.

Trước đây, các nhà báo bỏ phiếu bầu chọn thì nay, Hội đồng xét duyệt sẽ xem xét và bỏ phiếu bầu chọn cho 20 tập thể và cá nhân xuất sắc nhất trên các vấn đề nóng bỏng nhất của xã hội.

Theo Thiếu tướng, nhà văn Hữu Ước thì lễ trao Giải thưởng "Mãi mãi tuổi 20" 2008 dự kiến sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 8 tại Nhà hát Lớn Hà Nội và được truyền hình trực tiếp trên VTV.

Hội đồng xét duyệt Giải thưởng năm 2008 đã được thành lập, do GS. Phan Huy Lê - Chủ tịch Hội đồng Khoa học Lịch sử Việt Nam làm Chủ tịch và Thiếu tướng, nhà văn Hữu Ước làm Phó Chủ tịch cùng 10 uỷ viên là các nhà khoa học, các chuyên gia có trình độ chuyên môn cao trong nhiều lĩnh vực như PGS. TS Phạm Đức San - Phó Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học Việt Nam, GS.TS Nguyễn Quang Ngọc - Viện trưởng Viện Việt Nam học, Đại tá Lê Phúc Nguyên - TBT Báo QĐND v.v…

Thanh Hằng
.
.
.