Thành Én vàng chưa hẳn đã bay xa

Thứ Tư, 27/08/2008, 15:13
Ngày 27/8, 24 thí sinh vượt trội nhất của "Người dẫn chương trình truyền hình 2008", cuộc thi do Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh (HTV) tổ chức bước vào vòng thi bán kết. Bắt đầu từ ngày 6/9, vòng chung kết của cuộc thi sẽ chính thức bắt đầu với cuộc chạy đua giành danh hiệu Én vàng, Én bạc của 12 thí sinh còn lại.

>> Khởi động "Người dẫn chương trình truyền hình 2008"

Lấp ló "én" nam

Nếu như năm 2007, cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình mới thu hút 339 thí sinh thì năm 2008, tổng số người đăng ký tham gia đã lên đến con số 581. Trong đó, thí sinh nhỏ nhất mới 18 tuổi và thí sinh lớn nhất đã 29 tuổi, gần sát số tuổi tối đa được tham gia cuộc thi theo quy định của Ban tổ chức (30 tuổi).

Các đối tượng tham gia cũng khá đa dạng. Tại vòng bán kết có 9 thí sinh đang là sinh viên, 1 học viên cao học, 3 biên tập viên tại các nhà đài và 9 cán bộ, công nhân viên khác.

Dự kiến, sau vòng bán kết, để đến được với danh hiệu Én vàng, các thí sinh còn lại sẽ phải tiếp tục vượt qua khá nhiều thử thách tại 5 đêm thi của vòng chung kết: thực hiện giao lưu, đối thoại giữa các cặp thí sinh theo chủ đề bốc thăm, tự giới thiệu bản thân, dẫn một chương trình truyền hình mình yêu thích, dẫn lại một trích đoạn trong chương trình của nhà đài, giao lưu với nhân vật khách mời, phản ứng nhanh với đồ vật do Ban tổ chức đưa ra. Các phần thi ứng diễn, đối thoại với chủ khảo sẽ là thước đo khá chính xác về phản ứng nhanh nhạy, vốn kiến thức xã hội của các thí sinh.

So với cả 4 lần tổ chức trước đó thì tại cuộc thi năm nay, số lượng thí sinh nam có sự đột biến về số lượng (264 người). Và, cho đến vòng bán kết, lượng thí sinh nam, nữ đã hoàn toàn cân bằng (12 nam, 12 nữ). Điều này ít nhiều tạo thêm hy vọng đội ngũ nam MC đang thiếu trầm trọng của nhà đài sẽ có cơ hội được bổ sung thêm.

Vẫn ít cánh én bay cao

Theo ông Mã Diệu Cương, Phó Tổng giám đốc HTV thì so với các cuộc thi khác, người dẫn chương trình truyền hình có khá nhiều tiêu chí đòi hỏi thí sinh phải đáp ứng: ngoại hình đẹp, giọng nói truyền cảm, khả năng ứng biến nhanh nhạy và thực sự phải có vốn kiến thức nhất định.

Năm nay, số lượng thí sinh tham gia đông, đa dạng về đối tượng nhưng cho đến thời điểm này, chất lượng vẫn chỉ làng nhàng như nhau. Hy vọng qua quá trình được hỗ trợ tập luyện chuẩn bị cho các vòng thi sau, tiềm năng của các thí sinh sẽ có cơ hội bộc lộ và Ban tổ chức sẽ tìm được những gương mặt mới để bổ sung cho đội ngũ người dẫn chương trình vẫn còn đang rất thiếu tại các đài.

Tuy nhiên, trên thực tế, sau 4 lần liên tục tổ chức với 8 thí sinh được trao danh hiệu Én vàng, Én bạc, 6 giải ba, 2 giải tư, 4 giải do Hội đồng báo chí bình chọn nhưng ngoài Nguyễn Hồng Phượng, Én vàng 2006; Huỳnh Trấn Thành, giải ba năm 2006 thì hầu hết các gương mặt đoạt giải chỉ thấp thoáng trên các kênh truyền hình với vai trò cộng tác viên hoặc đã đi sang ngả rẽ khác. Kiều Hải Chuyên, Én vàng 2004, hiện đang là biên tập viên của Hãng phim TFS.

Nguyễn Thị Thúy Hường, Én vàng 2005, gần đây xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng với vai trò một luật sư nhiều hơn là vai trò của một MC. Trong khi đó, Trịnh Thị Tường Vân, Én bạc 2004, Nguyễn Thị Thủy, Én bạc 2005, Nguyễn Thanh Điền, giải ba 2005 cũng đã đầu quân hoặc tự mở công ty giải trí riêng…

Ngay Ban tổ chức Người dẫn chương trình truyền hình cũng không thể không thừa nhận, việc các thí sinh đủ sức vượt qua những phần thi gắt gao của cuộc thi này đã không phải dễ, nhưng trụ lại với nghề, trở thành một MC giỏi, nổi tiếng còn khó hơn gấp bội lần

N.Hoa
.
.
.