Hướng tới đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Thăng Long - Hà Nội ngàn năm và của muôn đời sau

Thứ Hai, 20/09/2010, 11:31
Sau khi lên ngôi, năm 1010, vua Lý Thái Tổ đưa ra một quyết định vô cùng quan trọng là dời đô từ Hoa Lư về Đại La (Hà Nội) và đổi tên là thành Thăng Long.
Trong Chiếu dời đô của vua Lý Công Uẩn có đoạn "Ở trung tâm bờ cõi đất nước, được cái thế rồng cuộn hổ ngồi, vị trí ở giữa bốn phương Đông, Tây, Nam, Bắc; ở đó địa thế rộng mà bằng phẳng, vùng đất cao mà sáng sủa, dân cư không khổ sở vì ngập lụt, muôn vật phong phú tốt tươi. Xem khắp nước Việt ta - chỗ ấy là hơn cả, thật là chỗ hội họp của bốn phương, là nơi đô thành bậc nhất của đế vương muôn đời". Dù đã quả là sáng suốt và ý vua là ý trời, nhưng mà vua vẫn lấy ý kiến của quan quân triều đình - ông viết: "Trẫm muốn nhân địa lợi ấy mà định nơi ở, các khanh nghĩ thế nào?".

Người của nghìn năm xưa ấy đã nhằm đúng mảnh đất "mưu toan việc lớn", "tính kế cho con cháu muôn đời" để Thăng Long - Hà Nội dù đã thăng trầm qua mười thế kỷ, qua nhiều triều đại từ Lý - Trần - Lê đến nay, vẫn là kinh đô đất Việt, là Thủ đô trung tâm chính trị, văn hoá và kinh tế của đất nước.

Trong sự biến thiên của lịch sử mấy chục năm gần đây, Hà Nội đã 3 lần điều chỉnh địa giới, đó là các năm 1961 và 1978 (điều chỉnh mở rộng) và năm 1991 (điều chỉnh thu hẹp). Nhưng, rồi đây, các sử gia chắc chắn sẽ phải ghi lại thời khắc 17 giờ 3 phút chiều 29/5/2008 vào sử sách nước nhà, bởi với 458/478 (chiếm 92,9%) đại biểu Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, kỳ họp thứ 3 Quốc hội khoá XII tán thành Nghị quyết mở rộng địa giới Thủ đô Hà Nội. Đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển của Thủ đô Hà Nội với mục tiêu đưa Hà Nội thành Thủ đô văn minh hiện đại trong tương lai.

Du khách quốc tế ghi lại nét văn hiến của Thăng Long.

Với địa giới hành chính mở rộng, Thủ đô Hà Nội trở thành một trong những Thủ đô có diện tích lớn nhất trên thế giới, từ đó Hà Nội có một không gian đủ lớn, đủ quĩ đất thuận lợi để xây dựng Thủ đô hiện đại bên cạnh một đô thị lịch sử, cổ kính trong tương lai xa, nơi có môi trường trong lành, cảnh quan đẹp, quĩ đất để phát triển đô thị có nền địa chất thuận lợi cho việc xây dựng các công trình lớn và không ảnh hưởng đến đất nông nghiệp. Với địa giới hành chính này cũng có điều kiện thuận lợi để xây dựng thế trận vững chắc về quốc phòng, an ninh cho Thủ đô Hà Nội.

Với tầm nhìn chiến lược trong việc xây dựng Thủ đô của Việt Nam ngang tầm thời đại trong xu thế hội nhập quốc tế, vừa giữ gìn được bản sắc văn hoá truyền thông văn hiến ngàn năm của Thăng Long - Hà Nội, Chính phủ cùng các ban, ngành Trung ương và lãnh đạo thành phố Hà Nội đã mời các nhà thầu tư vấn của các nước Anh, Pháp, Hoa Kỳ, Đức, Australia, Nhật Bản, Hà Lan, Hàn Quốc, Singapore.

Lập qui hoạch Hà Nội trong tương lai, qui hoạch Thủ đô Hà Nội đến 2030 tầm nhìn đến 2050 đã được triển lãm trưng cầu ý kiến rộng rãi các tầng lớp nhân dân Thủ đô và các ban, ngành, các nhà nghiên cứu. Các ý kiến đóng góp mang tính thiết thực, khả thi đã được tiếp thu trình Chính phủ quyết định trong dịp tiến tới Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Với tất cả niềm tự hào và niềm tin vào ý chí, nguyện vọng của toàn dân tộc nói chung và người Hà Nội nói riêng, chúng ta có quyền hy vọng về một Thủ đô nghìn tuổi sẽ xứng tầm với đất nước, với dân tộc Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và như lời một bài hát, thì qui hoạch phát triển đó là: "cho ngày nay, cho ngày mai và cho muôn đời sau" như chính Lý Thái Tổ đã lựa chọn cho nghìn năm nay và mãi mãi về sau

Duy Tường
.
.
.