Tác giả của "Cỏ non Thành cổ" về cõi vĩnh hằng
Sau nhạc sĩ Huy Du, làng nhạc Việt Nam đã phải tiễn đưa tác giả của "Cỏ non Thành cổ", "Một mình với sông La", "Tiếng hò trên đất Nghệ An"- nhạc sĩ Tân Huyền - về cõi vĩnh hằng. Ông đã ra đi vào 5h25' ngày 13/6/2008, ở tuổi 78, tại Bệnh viện Hữu Nghị.
Nhạc sĩ Tân Huyền tên thật là Phan Văn Tần, sinh năm 1931 tại Đức Thọ, Hà Tĩnh. Sau ca khúc đầu tay "Nhớ về quê em", hơn nửa thế kỷ gắn bó với âm nhạc, ông đã có hàng trăm ca khúc với nội dung phong phú, đa dạng đi từ cuộc sống: "Mùa trăng về", "Nhớ vào quê em", "Mỗi bước đi thêm yêu tổ quốc", "Khúc hát ru con", "Tiếng hò trên đất Nghệ An"...
Âm nhạc của Tân Huyền thấm đẫm giai điệu ngọt ngào điệu ví câu hò của mảnh đất xứ Nghệ quê hương ông, mang nặng tình yêu đất nước, nên các sáng tác của ông nhanh chóng được công chúng đón nhận.
Nhạc sĩ Tân Huyền còn là tác giả của nhiều tổ khúc hợp xướng và ca cảnh: "Những người con của biển", "Quê hương chúng tôi", "Đường Trường Sơn đêm đêm".
Một sáng tác tiêu biểu trong cuộc đời người nhạc sĩ tài hoa này có lẽ là "Cỏ non Thành cổ" với những lời ca lung linh, huyền diệu , lấy cảm hứng từ cuộc chiến khốc liệt và vinh quang 81 ngày đêm ở Thành cổ Quảng Trị năm 1972 và đã được được Bộ Quốc phòng trao tặng danh hiệu "Bài hát xuất sắc về đề tài lực lượng vũ trang".
Với những cống hiến lớn lao cho nền âm nhạc Việt Nam, năm 2001, nhạc sĩ Tân Huyền đã vinh dự được trao Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật.
Mặc dù tuổi cao, sức không còn khỏe, ông vẫn tiếp tục sáng tác và ngay trước khi vào viện, ông còn kịp cho ra đời tác phẩm "Mười đóa hoa đồng trinh" ca ngợi sự hy sinh anh dũng của 10 cô gái thanh niên xung phong nơi ngã ba Đồng Lộc.
Lễ viếng và truy điệu nhạc sĩ Tân Huyền sẽ diễn ra vào 8h ngày 15/6 tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (5 Trần Thánh Tông, Hà Nội)
