Sôi động Festival Cồng chiêng Quốc tế 2009 tại Gia Lai

Thứ Bảy, 14/11/2009, 08:35
Festival Cồng chiêng Quốc tế 2009 diễn ra tại TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai đã chính thức khai mạc lúc 20h ngày 12/11. Lễ hội kéo dài đến hết ngày 15/11, với 15 hoạt động chính diễn ra sôi nổi, sinh động trên khắp phố núi Pleiku.

Đến dự và phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Hà Thị Khiết - Bí thư BCH Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương khẳng định: Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên đã tồn tại vượt qua mọi thời đại và trở thành di sản của nhân loại. Festival Cồng chiêng Quốc tế 2009 tại Gia Lai không chỉ nhằm tiếp tục tôn vinh, bảo tồn giá trị đặc biệt của không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên mà còn có ý nghĩa to lớn cho tinh thần đại đoàn kết dân tộc, thể hiện tình hữu nghị thân thiết giữa Việt Nam với bạn bè các nước trong khu vực Đông Nam Á và trên cả thế giới.

Sau lễ khai mạc, cùng với hoạt động biểu diễn cồng chiêng trên các điểm du lịch: Công viên Diên Hồng, Khu du lịch Đồng Xanh, Khu du lịch sinh thái Về Nguồn, sáng 13/11, Hội nghị xúc tiến đầu tư do UBND tỉnh Gia Lai tổ chức tại Hội trường 2-9, TP.Pleiku với trên 250 doanh nghiệp trong nước tham gia. Tại Hội nghị, UBND tỉnh Gia Lai đã giới thiệu 53 dự án đầu tư thuộc các lĩnh vực với tổng vốn 11.200 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, Phạm Thế Dũng đã trao giấy chứng nhận đầu tư 14 dự án cho các doanh nghiệp và phát biểu cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án đúng tiến độ. Cũng tại Hội nghị này có hàng chục doanh nghiệp trong nước đăng ký đầu tư với số vốn hàng trăm tỷ đồng.

Nhân dịp này, 124 doanh nghiệp và tổ chức đóng góp số tiền 48,299 tỷ đồng ủng hộ quỹ an sinh xã hội giúp đỡ người nghèo tỉnh Gia Lai.

Lực lượng Công an đảm bảo tuyệt đối an toàn tại Festival

Festival Cồng chiêng Quốc tế 2009 tại Gia Lai diễn ra trong không gian rộng, thời gian nhiều ngày và nhiều địa điểm hoạt động khác nhau với hàng ngàn du khách trong nước và quốc tế tham gia nên đặt ra cho công tác đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Festival hết sức khó khăn. Ngay trong đêm khai mạc Festival, Công an Gia Lai phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Công an đóng chân trên địa bàn đã nỗ lực đảm bảo an toàn cho lễ hội.

Thượng tá Rah Lan Lâm - Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, trực tiếp chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự tại Festival cho biết, Công an Gia Lai nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của lễ hội mang tầm quốc tế này nên đã chủ động làm tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự cho lễ hội thành công tốt đẹp, nhằm khẳng định vị thế của Gia Lai, Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Ngay khi chuẩn bị lễ hội, Công an Gia Lai đã có kế hoạch bảo vệ cụ thể, huy động hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ tăng cường về cơ sở giúp nhân dân làm tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương. Ngoài việc triển khai lực lượng bảo vệ tại các điểm, địa bàn trọng điểm, Công an Gia Lai còn mời các ban, ngành liên quan, các lực lượng hỗ trợ phối hợp và có kế hoạch thống nhất trong từng phương án bảo vệ với mục tiêu đảm bảo tuyệt đối an toàn trong mọi tình huống.

Đội cồng chiêng đặc biệt

Hàng ngàn khán giả dự lễ Festival Cồng chiêng Quốc tế năm 2009 tại Gia Lai rất ấn tượng trước một đội chiêng nhỏ tài năng đến từ Kông Chro, huyện nghèo nhất tỉnh Gia Lai. Tất cả 22 thành viên trong đội cồng chiêng "nhí" này đều là những học sinh từ lớp 3 đến lớp 7 ở huyện Kông Chro, Gia Lai. Các em đã đem hết tài năng của mình để cống hiến cho khán giả những bài chiêng đặc sắc, in đậm dấu ấn văn hóa của miền quê có nhiều truyền thống cách mạng Kông Chro.

Cậu bé Prêl (10 tuổi), một thành viên nhỏ nhất trong đội cồng chiêng thổ lộ: "Em mê tiếng cồng, tiếng chiêng từ khi lên 3 tuổi". Prêl kể rằng, khi ấy em nghe tiếng cồng chiêng trong làng là đòi mẹ dắt đi xem. Năm nay lên 10 tuổi, đang học lớp 3 ở Trường Nguyễn Thị Minh Khai, thị trấn Kông Chro nhưng Prêl đã trở thành cậu bé đánh cồng chiêng rất giỏi

N.Như
.
.
.