Skateboard: Nghề chơi cũng lắm công phu

Chủ Nhật, 01/10/2006, 09:05

Tập skateboard phải rất kiên trì và phải chịu được đau. Việc xảy ra tai nạn và chấn thương nho nhỏ là như cơm bữa. Không ít người đã bị gẫy chân, gẫy tay. Rồi tiền đầu tư cho ván trượt cũng chiếm một khoản đáng kể.

Không có những skate-park như ở các nước phương Tây, các thành viên của môn ván trượt này tại Hà Nội khá vất vả khi phải tìm địa điểm tập. 2 nơi được coi là lý tưởng, đó là Công viên Thống Nhất và Công viên Lênin. Nhưng họ vẫn không mấy khi được trượt yên ổn vì bị bảo vệ đuổi, nên chủ yếu tập muộn, tính từ 16h đến 20h hàng ngày.

Vũ, một thành viên mới nhập môn cho biết: Có những khi các bạn chọn cả vườn hoa trên phố Tràng Thi để làm nơi tập trượt ván. Không có nơi tập, phải tràn ra vỉa hè với mật độ quán hàng như vỉa hè Hà Nội, họ luôn sợ hãi bị tai nạn và dính những chấn thương. "Các skateboard của Mỹ tâm sự mỗi năm họ phải đi nối... 3 cái xương sườn mới mong thành những tay trượt kiệt xuất. Em thấy mình vẫn còn may mắn lắm" - Vũ tâm sự.

Tất cả các bạn trẻ trong nhóm này, hầu hết là từ 13-20, gồm khoảng trên dưới hai chục người cùng nhau tập và lướt, người đến trước chỉ cho người đến sau, không có kỳ thị hay phân chia, không cảnh ma cũ bắt nạt ma mới. Càng thêm thành viên, đội ngũ càng đông vui. Thế nên, ước mơ lớn nhất của họ là có một sân chơi đúng nghĩa, để luyện những kỹ thuật khó và tổ chức những cuộc thi cho giới của mình, đồng thời không bị những hiểm họa của đường phố rình rập.

Tập skateboard phải rất kiên trì và phải chịu được đau. Việc xảy ra tai nạn và chấn thương nho nhỏ là như cơm bữa. Cũng có những người bị gẫy chân, gẫy tay. Bảo tâm sự, tai nạn nho nhỏ cũng có, mới đầu bố mẹ cũng la rầy một chút, nhưng khi hiểu chuyện thì ủng hộ. Bởi đây là niềm đam mê lành mạnh, cũng là một cách để tránh những tệ nạn.

Để có thể nhập môn thì việc chuẩn bị dụng cụ cho trò chơi này cũng khá tốn kém. Trung bình phải có một bộ ván chừng 2 triệu đồng, quần áo và giầy tập nữa, sẽ hết tổng cộng chừng 2,5 triệu đồng.  Tại Hà Nội có hai cửa hàng của anh em Việt Hùng và Việt Anh, một trên phố Lê Đại Hành, một nằm tại 42 Nam Cao. Đây là 2 cửa hàng bán đồ xịn nhập từ Thái Lan. Ngoài ra vẫn có thể mua được hàng với giá rẻ hơn của Trung Quốc, nhưng với yêu cầu phải có con mắt tinh tường. Sẽ là tốn kém hơn rất nhiều so với những môn thể thao thông thường, nhưng sẽ là không quá đắt khi chi trả cho khởi đầu của niềm đam mê.

Skateboard - thể thao hay trào lưu?

Mỹ được coi là nơi skateboard ra đời với California là "thánh địa" của những skateboy. Nhưng giờ đây, skateboard đã tràn qua châu Âu, Nhật Bản, Australia... và Việt Nam. Từ những năm 30 ván đã được trẻ em Mỹ lướt trên đường phố, ván phẳng lì với những thanh bằng sắt.

Cuối những năm 50 mới có các hãng làm ván trượt. Đến những năm 70 người ta cũng chỉ mới biết 2 kiểu trượt là freestyle và radical. Những năm 80 nhảy cùng ván (ollie) ra đời và đến năm 1983 thì bùng nổ trên khắp nước Mỹ.

Skateboard bắt đầu du nhập vào Hà Nội được tính từ năm 2000. Những cư dân của skate luôn nhìn những mẫu ramp quảng cáo của Red Bull mà thèm thuồng với mơ ước có một skate-park như ý. Hiện tại skate vẫn chưa được coi là một môn thể thao. Nhưng nó đã buộc cả thế giới phải quan tâm đến với sự phát triển mạnh mẽ và kỳ lạ của mình

Dương Thái Sơn
.
.
.