Ra mắt tập thơ viết về biển đảo của nhà thơ Nguyễn Thế Kỷ

Thứ Bảy, 12/07/2014, 08:26
Ngày 11/7, tại Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và Phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam phối hợp với Báo Người cao tuổi đã tổ chức buổi tọa đàm khoa học với chủ đề: “Thơ về biển đảo Hoàng Sa – Trường Sa của Nguyễn Thế Kỷ. Đến dự có đông đảo các nhà nghiên cứu, lý luận phê bình văn học, nghệ thuật và những người yêu thơ.

Tại buổi tọa đàm, nhiều tham luận, nghiên cứu đã đánh giá cao tập thơ “Về Tổ” của nhà thơ Nguyễn Thế Kỷ”. Đây là tập thơ gần 100 bài, thể hiện tình yêu của tác giả đối với vùng biển Đông thiêng liêng của Tổ quốc, nhất là trong những ngày gần đây, phía Trung Quốc cho hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép.

Các đại biểu tham gia buổi tọa đàm thơ về biển đảo của nhà thơ Nguyễn Thế Kỷ.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Nghệ sĩ Nhân dân Lê Tiến Thọ, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam cho rằng, thơ Nguyễn Thế Kỷ đã mở ra một không gian biển đảo rất thực, khiến những người từng đến Trường Sa và cả những người chưa đặt chân tới đây cũng đều cảm thấy xúc động về một phần máu thịt của Tổ quốc nơi hải đảo xa xôi, và tỏ lòng cảm phục, biết ơn những con người đã và đang ngày đêm xây dựng, canh giữ biển trời Tổ quốc

Cảnh Vũ
.
.
.