Ra mắt tập sách của cố họa sĩ Bửu Chỉ

Chủ Nhật, 23/12/2012, 23:40
Chiều 23/12, Hội VHNT tỉnh Thừa Thiên- Huế , Chi hội Mỹ thuật Việt Nam tại Huế cùng bạn bè và người thân cố họa sĩ Bữu Chỉ đã giới thiệu và ra mắt tập sách “Bửu Chỉ - Đường bay nghệ thuật và ký ức trần gian” nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày mất của ông (2002 - 2012).

Tập sách “Đường bay nghệ thuật và ký ức trần gian” do Hội Nhà văn xuất bản với 70 bài viết về họa sĩ Bửu Chỉ của 68 tác giả. Các bài viết thể hiện quan điểm về hội họa, các bài phỏng vấn, nhận định về tình hình hội họa Việt Nam, ý kiến về các ngã đường của hội họa thế giới và vấn đề bản sắc dân tộc hội họa Việt Nam, một số bức tranh về thi họa, chân dung… lần đầu tiên được giới thiệu trong tập sách này.

Họa sĩ Bửu Chỉ sinh ngày 8/10/1948 tại Huế. Năm 1971, ông tốt nghiệp cử nhân Luật (Đại học Huế). Từ 1972 đến năm 1975, ông tham gia phong trào sinh viên học sinh đô thị miền Nam và bị chế độ Việt Nam Cộng Hòa bắt giam. Năm 1983- 1985, ông là ủy viên Ban chấp hành hội Nghệ sĩ tạo hình Việt Nam.

Lễ ra mắt tập sách “Đường bay nghệ thuật và ký ức trần gian” của cố họa sĩ Bửu Chỉ.

 “Treo trên thời gian”, tác phẩm được cố họa sĩ Bửu Chỉ thực hiện bằng chất liệu sơn dầu năm 2000.

Lê Anh
.
.
.