Quốc hoa Việt Nam: Không phê chuẩn mà dần đưa vào các hoạt động chính thức

Thứ Tư, 07/08/2013, 13:57
Trước nhiều ý kiến băn khoăn về đề án Quốc hoa gây lãng phí rồi dừng lại “lãng xẹt”, ngày 6/8, Bộ VH, TT&DL chính thức lên tiếng: Đến nay, đề án Quốc hoa đã tiến hành hoàn hảo. Chi phí cho đề án chỉ khoảng 35-36 triệu đồng, gồm nghiên cứu, tổ chức các hội thảo ở Hà Nội và TP HCM...

Ở Việt Nam, chưa có văn bản qui định cấp nào phê duyệt Quốc hoa, vì thế, cả Thủ tướng và Bộ VH, TT&DL đều không thể phê duyệt. Do đó, hoa sen ở Việt Nam sẽ trở thành Quốc hoa theo hướng nhân dân tự suy tôn bằng việc các cơ quan Nhà nước dần đưa hoa sen thành biểu tượng trong nhiều hoạt động chính thức. Đồng thời, sẽ bổ sung vào các văn bản qui phạm pháp luật để tới đây, Chủ tịch nước sẽ là người công nhận những biểu tượng văn hóa quốc gia, như Quốc hoa, Quốc phục

Thanh Hằng
.
.
.