Những điều chưa biết về 8 nhóm nhạc hàng đầu Hàn Quốc

Thứ Năm, 08/03/2012, 17:37
Ngày 15/3 tới, 8 ca sĩ và nhóm nhạc hàng đầu Hàn Quốc gồm Super Junior, BEAST, CNBlue, MBLAQ, IU, SISTAR, SECRET, Davichi sẽ có một buổi biểu diễn ca nhạc miễn phí tại Hà Nội trong khuôn khổ chương trình Festival Hàn Quốc-Việt Nam nhân kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc

Theo tin từ Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, 8 nhóm nhạc nói trên, mỗi nhóm sẽ trình diễn ít nhất 3 bài hát. Đặc biệt, nhóm nhạc hàng đầu của Hàn Quốc Super Junior sẽ trình diễn 4 bài hát gồm Mr Simple, Sorry sorry, Super man, Following My Memories trong khi nhóm BEAST trình diễn bài Beautiful, Fiction, Shock.

Được coi là nhóm nhạc nam đông nhất thế giới hiện nay, Super Junior hoạt động với 13 thành viên trên nhiều lĩnh vực giải trí: âm nhạc, điện ảnh, nhạc kịch, các chương trình tạp kỹ, MC…. Các album phát hành đã mang lại cho nhóm rất nhiều giải thưởng danh giá của Hàn Quốc. Sự nổi tiếng của Super Junior không chỉ bao phủ cả Châu Á mà còn lan sang cả 1 số nước ở Châu Âu và Châu Mỹ. Super Junior hiện nay là nghệ sỹ hàng đầu của làn sóng Hàn Quốc. Ban nhạc này thành lập từ năm 2005 và đến nay đã cho ra đời 5 album Twins (2005), Don't don. Super Junior cũng đã tổ chức nhiều chuyến lưu diễn ở châu Á như Super Show 1, Super Show2, Super Show3 (2008 - 2010) và lưu diễn quốc tế: Super Show 4 - World Tour (2011 -2012).

Ra đời sau (năm 2009) nhưng nhóm nhạc BEAST đã ngay lập tức giành được giải thưởng Nghệ sĩ mới xuất sắc năm 2010 và cho ra đời tới 5 album: Fiction And Fact(2011) và các mini album khác như BEAST Is The Best (2009), Shock Of The New Era (2010), Mastermind (2010), Lights Go On Again (2010). Là nhóm nhạc nam của công ty CUBE Entertainment, tên BEAST là viết tắt của cụm từ Boys from East Stand Tall. Sau 1 năm 7 tháng hoạt động, album chính thức của nhóm phát hành đã giữ thứ hạng cao trên rất nhiều bảng xếp hạng âm nhạc và mang lại cho BEAST giải thưởng biểu diễn trên các sân khẩu lớn. BEAST là nhóm nhạc Hàn Quốc có triển vọng vươn xa ra thế giới.

Tuy chưa được thành công như nhóm nhạc BEAST nhưng thể loại nhạc Indie Rock mà nhóm nhạc nam CNBlue theo đuổi lại đang thịnh hành ở Nhật Bản. Nhóm gồm 4 thành viên: Jonghyun, Minhyuk, Jungshin và cuối cùng là Yong Hwa. Album đầu tay của nhóm Thank u đã giữ vị trí số một trên nhiều bảng xếp hạng ngay khi vừa ra mắt. Album tiếp theo First Step (2011) cũng rất thành công. Nhờ có sự khác biệt về phong cách và âm nhạc, cái tên CNBlue đã được khẳng định trong làng giải trí của Hàn Quốc và đoạt giải thưởng “2011 Korean Popular Culture and Arts Award”.

Nhóm nhạc Super Junior đang là nhóm nhạc nam đông nhất thế giới với 13 thành viên.

Còn MBLAQ lại thu hút được nhiều sự chú ý khi ra mắt theo một cách khá độc đáo vào năm 2009 là cùng biểu diễn trong chương trình tour Châu Á “Legend of Rainism” của Rain. Nhóm nhạc gồm 5 thành viên này là học trò do chính Rain - ca sĩ nổi tiếng của Hàn Quốc đào tạo. Tên của nhóm - MBLAQ mang ý nghĩa " Những chàng trai hát với chất lượng tuyệt đối". Nhóm nhạc cũng đã quảng bá hình ảnh ở Nhật bản và được giới trẻ ưa chuộng. Năm 2011, MBLAQ đã giành giải thưởng Nhóm nhạc có album bán chạy nhất. Đến nay, MBLAQ phát hành 3 album gồm Just BLAQ (2009), Y (2010), BLAQ Style (2011).

Sinh ngày 16/5/1993, cái tên IU được biết tới đầu tiên từ mini album đầu tay khi mới 15 tuổi. Tên thật của IU là Lee Ji Eun. Ngay từ lúc đó, cô đã được đánh giá là BoA thứ hai của làng nhạc K-Pop. Hiện nay, IU đã có trong tay nhiều tác phẩm âm nhạc của riêng mình, bao gồm album, mini-album, OST, single… IU còn luôn thể hiện những tài lẻ tuyệt vời của mình khi cô trình bày những ca khúc hot của các ca sĩ, ban nhạc bằng cây guitar điện. Không những thành công trong sự nghiệp ca nhạc, IU còn là nữ diễn viên chính của bộ phim thần tượng nổi tiếng xứ Hàn mang tên “Dream High”. Với hai album Growing Up (2009), Last Fantasy (2011), trong hai năm liền (2010 và 2011), IU đã giành giải thưởng Nghệ sĩ có album bán chạy nhất.

Chỉ sau hai năm thành lập (từ năm 2010), nhóm nhạc Sistar gồm 4 thành viên trong đó có trưởng nhóm Hyorin, Dasom, Soyu và Bora đã liên tiếp cho ra đời tới 4 album gồm So Cool (2011) và các mini album Push Push (2010), Shady Girl (2010), How Dare You (2010). Sistar bật mí rằng, tên nhóm nhạc là tên ghép 2 từ: sister (chị, em gái) và star (ngôi sao) vừa thể hiện các thành viên sẽ yêu thương nhau như chị em gái đồng thời thể hiện ước mơ của nhóm là theo đuổi ước mơ trở thành ngôi sao hàng đầu Kpop. Hiện nay, các thành viên của nhóm tham gia nhiều chương trình giải trí và còn lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh. Sistar cũng đã giành được giải thưởng Nhóm nhạc mới xuất sắc nhất (2010) và Nhóm nhạc có album bán chạy nhất (2011).

Tháng 8/2011, nhóm nhạc nữ gồm 4 thành viên của Hàn Quốc SECRET đã chính thức ra mặt tại Nhật và trở thành một trong 3 nhóm nhạc nữ Hàn Quốc ra mắt trong top 10 bảng xếp hạng Oricon, sau Kara và Girls' Generation. Bên cạnh những thành công về mặt thương mại, nhóm còn được biết đến với việc thay đổi hình tượng, từ những hình ảnh gợi cảm trong những ngày đầu thành lập (năm 2009) cho đến hình ảnh trong sáng, ngây thơ. Các thành viên của nhóm gồm: Hyosung (trưởng nhóm), Zinger, Jieun và Sunhwa. Sistar đã cho ra đời các album: Moving in secret (2011) và các mini album Secret Time (2010), Madonna (2010), Shy Boy (2011) và giành được giải thưởng Nhóm nhạc mới xuất sắc nhất (2010) và Nhóm nhạc được yêu thích nhất (2011).

Cuối cùng là song ca vô cùng tài năng của Hàn Quốc Davichi. Khác với những nhóm nhạc thần tượng, Davichi không chỉ mang nét đẹp rạng ngời mà họ rất chú trọng tới giọng hát của mình. Những ca khúc của Davichi luôn được đầu tư kĩ lưỡng, giai điệu nhẹ nhàng, phong cách biểu diễn cuốn hút và ca từ rất sâu sắc. Bằng những thành công của mình, 2 cô gái đã đạt được nhiều giải thưởng lớn, trong đó nổi bật nhất là việc đứng đầu nhiều bảng xếp hạng của các chương trình âm nhạc nổi tiếng, đoạt giải Nhóm nhạc mới xuất sắc nhất (2008) Digital Bonsang tại Golden Disk Awards (2009), Nhóm nhạc có album bán chạy nhất (2009 -2010). Hiện Davichi đã cho ra mắt album Amaranth (2008) và các mini album Davichi In Wonderland (2009), Innocence (2010), Love Delight (2011)

Sông Thương
.
.
.