Xung quanh việc NSƯT Đặng Xuân Hải bị rút tên khỏi danh sách Giải thưởng Nhà nước và danh hiệu NSND:

Nhiều nghệ sĩ đứng về phía NSƯT Đặng Xuân Hải

Thứ Tư, 09/05/2012, 10:14
NSND Đặng Nhật Minh chia sẻ: "Tôi thấy đạo diễn Đặng Xuân Hải đã từng quay những thước phim có giá trị ở chiến trường Trị Thiên-Huế, xứng đáng là NSND".

Ngày 8/5, Chi hội Điện ảnh Huế đã gửi thư kiến nghị đến các cơ quan chức năng, với chứng cứ chứng minh vai trò của NSƯT Đặng Xuân Hải, Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam, trong tác phẩm đang bị cho là "không có công lao sáng tạo". Đồng thời, nhiều nghệ sĩ điện ảnh gạo cội như NSND Hải Ninh, NSND Huy Thành, NSND Trà Giang, NSND Đặng Nhật Minh..v.v… cũng khẳng định quan điểm trên với Hội Điện ảnh Việt Nam.

Bốn tác phẩm được NSƯT Đặng Xuân Hải xin xét duyệt Giải thưởng Nhà nước là "Vài hình ảnh chiến thắng Xuân 1968", "Thị xã vẫn yên tĩnh", "Nước mắt nụ cười" và "Cột mốc vàng Điện Biên Phủ". Nhưng nhà quay phim Doãn Huyến và đạo diễn Trần Duy Hinh đã đứng đơn khiếu nại và cho rằng, trong phim "Vài hình ảnh chiến thắng Xuân 1968", ông Hải vừa mới học quay phim, nên chỉ góp vào vài hình ảnh quay được ở Huế và trong danh sách 14 người quay phim, tên ông Hải đứng thứ 13. Còn với phim "Mùa xuân toàn thắng", ông Hải chủ yếu làm giám đốc sản xuất, không có công lao sáng tạo đáng kể.

Vì thế, vài ngày trước khi Bộ VH, TT&DL chính thức công bố danh sách các nghệ sĩ được Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú, tên của NSƯT Đặng Xuân Hải đã chưa có trong danh sách, dù trước đó, ông đã vượt qua Hội đồng xét giải cấp cơ sở, cấp Bộ và cấp Nhà nước.

Trước tình hình này, nhiều nghệ sĩ tên tuổi đã lên tiếng với những chứng cứ rất thuyết phục, trái ngược với ý kiến của nghệ sĩ quay phim Doãn Huyến và đạo diễn Trần Duy Hinh.

Với các bộ phim "Vài hình ảnh chiến thắng Xuân 1968", "Mùa xuân đại thắng", Thiếu tướng Phan Khắc Hải, nguyên PV chiến trường, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin, nhà văn Chu Lai đã lên tiếng chứng minh sự thật, ủng hộ NSƯT Đặng Xuân Hải.

Chính đạo diễn, Đại tá Lê Thi cũng khẳng định: "Tập 4 của phim "Mùa xuân đại thắng" do tôi và anh Đặng Xuân Hải đồng đạo diễn, chúng tôi thống nhất ý đồ dựng và cùng trao đổi để hoàn thành bộ phim đạt chất lượng về nội dung và nghệ thuật".

Một đạo diễn khác trong bộ phim là NSND Nguyễn Khắc Lợi xác nhận: "Tập 4 phim "Mùa xuân đại thắng" do anh Lê Thi và anh Đặng Xuân Hải làm đạo diễn. Họ thống nhất ý đồ dưới sự chỉ đạo của các cố vấn để trình hội đồng duyệt". Người có vai trò rất quan trọng với bộ phim này là ông Hoàng Tuấn Việt, nguyên Giám đốc, Tổng Biên tập hãng phim Ngọc Khánh thuộc Viện phim Việt Nam, đơn vị hợp tác với Điện ảnh Quân đội làm phim trên, cũng cho biết: Trong nỗ lực chung của mọi người, vai trò của đồng chí Đặng Xuân Hải vào thời điểm làm phim rất trách nhiệm ở các khâu, có tác dụng thúc đẩy việc đạt chỉ tiêu và chất lượng phim.

Một trong những cây đại thụ của điện ảnh Việt Nam, NSND Hải Ninh, đang trên giường bệnh, vẫn lên tiếng: Trong xét duyệt các danh hiệu nghệ sĩ lần này, tôi thấy cần phải chú ý đặc biệt tới những nhà quay phim trên các mặt trận, trong cuộc tấn công giải phóng và thống nhất đất nước. Qua việc tham gia các mặt trận ở Huế và đồng đạo diễn phim "Mùa xuân đại thắng", ông Đặng Xuân Hải xứng đáng được vinh danh". Tương tự, NSND Đặng Nhật Minh chia sẻ: "Tôi thấy đạo diễn Đặng Xuân Hải đã từng quay những thước phim có giá trị ở chiến trường Trị Thiên-Huế, xứng đáng là NSND".

Từ phương Nam, đạo diễn của "Nổi gió", NSND Huy Thành nêu quan điểm: "Lá thư khiếu nại đã được đem ra phân tích ở các hội đồng, từ cơ sở đến cấp Bộ, cấp Nhà nước, vì vậy, cần có sự tôn trọng đối với hơn 40 lá phiếu tán thành của các cấp. Không nên tạo tiền lệ vì chỉ có một lá thư phản bác mà không tính đến sự tín nhiệm của tuyệt đại đa số hội viên về việc NSƯT Đặng Xuân Hải xứng đáng được phong danh hiệu NSND và Giải thưởng Nhà nước"

Thanh Hằng
.
.
.