Nhiều hoạt động văn hóa trong dịp Tết Nguyên tiêu

Thứ Ba, 24/02/2015, 09:30
Ngày 23/2, các hoạt động của đường hoa, đường sách Tết Ất Mùi 2015 tại TP HCM đã chính thức kết thúc. Các con phố khu trung tâm đã được trả lại phong quang như ngày thường, sẵn sàng đón dòng người trở lại làm việc vào ngày 24/2.

Kéo dài hơn (từ ngày 11/2), hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng cũng kết thúc phục vụ khách du xuân sau ngày 24/2. Mặc dù hoa ít rực rỡ hơn các năm trước nhưng các khu vườn xuân, đường xuân, bến xuân vẫn tấp nập bước chân du khách. Các tiểu cảnh ruộng lúa, miệt vườn, đàn dê, trâu giữa khu đô thị hiện đại trở thành điểm du xuân lạ mắt, hấp dẫn người xem. Ước tính, mỗi khu vực đường hoa, đường sách TP Hồ Chí Minh và hội chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng đều đón khoảng trên 1 triệu lượt khách đến tham quan trong dịp lễ hội Tết Nguyên đán 2015.

Tại Công viên Tao Đàn, quận 1, trên 4.000 hiện vật lạ, độc đáo gồm cây kiểng, đá, sinh vật cảnh... được tập hợp, trưng bày cũng tiếp tục phục vụ người xem đến hết ngày 23/2. Hội hoa xuân chỉ khép lại sau chương trình kỷ niệm 226 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa lịch sử vào tối 23/2 được tổ chức dưới hình thức sân khấu hóa.

Tại Trung tâm văn hóa quận 5, số 105 Trần Hưng Đạo, phường 6, hội đèn hoa tiếp tục kéo dài đến hết ngày 2-3 (12/1 âm lịch) với rất nhiều hoạt động: thi trang trí, thiết kế đèn hoa, biểu diễn nghệ thuật...

Việc thiết kế ruộng lúa, cánh đồng rau xanh khiến đường hoa Phú Mỹ Hưng trở thành điểm du xuân hấp dẫn.

Cũng tại khu vực này, lễ hội Nguyên tiêu, các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân sẽ được tổ chức hoành tráng từ ngày 2-3 đến 8-3. Trong đó, các buổi tối 2, 3 và 4-3 đều có trưng bày tiểu cảnh nghệ thuật, triển lãm mỹ thuật, biểu diễn vẽ tranh, viết thư pháp, biểu diễn ca múa nhạc, lân sư rồng, ca kịch tuồng cổ Quảng Đông.

Tối 5/3, đêm hội Nguyên tiêu được tổ chức với nhiều hoạt động quy mô lớn: diễu hành xe hoa, biểu diễn nghệ thuật trên các tuyến đường chính, biểu diễn nghệ thuật, biểu diễn vẽ tranh tập thể, viết tặng thư pháp, các trò chơi dân gian Hoa và biểu diễn ca múa nhạc truyền thống người Hoa. Cùng thời điểm này, tại các hội quán người Hoa cũng có rất nhiều hoạt động như: trang trí đèn lồng, biểu diễn ca kịch, lân sư rồng, ca nhạc cổ, múa rồng, đi cà kheo, ca múa nhạc tạp kỹ...


Ngọc Nguyễn
.
.
.