"Nhật ký sen trắng" của Giáo sư Cao Huy Thuần: Cuốn giáo khoa khuyên dạy đạo đức làm người cho con trẻ
Viết dưới dạng nhật ký của nhân vật Sen Trắng, những câu chuyện sinh động, gần gũi hằng ngày của lứa tuổi 15 được kể lại với giọng văn thơ ngây, tâm tình, thủ thỉ. Sau đó, các vấn đề được thảo luận, suy luận bằng lý lẽ của những người bạn cùng lứa tuổi và minh họa bằng những câu chuyện ngụ ngôn thấm thía. Tác giả hy vọng, qua tập sách này, các bạn đọc nhỏ tuổi sẽ được "chơi mà học". "Nhưng học mà vui. Vui vì ở đây chẳng ai dạy ai, tự mình tìm học, tự mình dạy cho mình. Bạn bè cùng dạy nhau, cùng học với nhau và cùng chơi", Giáo sư Cao Huy Thuần chia sẻ.
![]() |
| GS Cao Huy Thuần ký tặng sách cho bạn đọc ngày 23/2. |
Cũng trong buổi giao lưu, Giáo sư cũng nhắn gửi đến các bậc phụ huynh rằng, nên trang bị triết học cho con mình cũng như giúp các em suy nghĩ về những vấn đề đạo đức từ lứa tuổi 14-15, chứ không phải đợi đến khi lên đại học. Bởi triết học bắt đầu là đặt vấn đề. Tò mò khoa học cũng bắt đầu từ tuổi này, khi trong đầu các em dậy lên các câu hỏi vì sao. "Ở lứa tuổi này, suy luận mà không mở ra thì con em của quý vị không thể tiến xa trên đường học vấn cũng như trên đường sự nghiệp". Bởi "Ở lứa tuổi này, nếu các em không biết suy nghĩ về những vấn đề đạo đức thì không biết đến bao giờ các em mới hiểu được thế nào là học để làm người"...

