Nhà nghiên cứu Hoàng Ngọc Hiến về cõi vĩnh hằng

Thứ Tư, 26/01/2011, 10:56
23h ngày 24/1/2011, nhà nghiên cứu danh tiếng Hoàng Ngọc Hiến đã trút hơi thở cuối cùng, sau một chuỗi ngày chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo, để lại nỗi đau và niềm hẫng hụt vô cùng cho không ít những người yêu quí ông.

Nhà nghiên cứu Hoàng Ngọc Hiến sinh ngày 21/7/1930 tại xã Đức Phong, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh, trong một gia đình nhà Nho. Vốn là một giảng viên Trường ĐHSP Hà Nội, ông được cử đi đào tạo ở Liên Xô và đã trở thành một nhà trí thức của đất nước. Ông đã nhiều năm giảng dạy ở Khoa Văn ĐHSP Vinh, tiếp đó là Đại học Văn hóa, rồi trở thành Hiệu trưởng Trường Viết văn Nguyễn Du.

Ông đã có những cống hiến trong lĩnh vực đào tạo, nâng cao tư duy cho nhiều thế hệ học trò. Các tác phẩm lý luận của ông đã gây được những tiếng vang lớn, đặc biệt có ý nghĩa đối với sự nghiệp đổi mới văn học nước nhà. Tư duy luôn đón đầu, tiếp cận cái mới nhanh của ông như mảnh đất lành cho bao thế hệ học trò của ông phát triển. Ông cũng là người có tài hùng biện, thuyết phục người nghe bằng những lập luận khoa học, sắc bén và điều này, tạo cho nhà nghiên cứu Hoàng Ngọc Hiến có cả một lượng người yêu quí ông hết sức đông đảo.

Ra đi ở tuổi 82, nhà nghiên cứu Hoàng Ngọc Hiến đã trọn vẹn là một người thầy có nhiều vinh quang với tư duy mới mẻ, dù ở chặng đường nào của đất nước.

Theo tin từ Hội Nhà văn Việt Nam, Lễ viếng nhà nghiên cứu Hoàng Ngọc Hiến sẽ được tổ chức vào ngày 28/1/2011 (tức ngày 25 tháng Chạp Canh Dần) tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội

Thanh Hằng
.
.
.