“Lùm xùm” quanh "Hoa hậu trang sức VN 2007": Nhà tổ chức chính thức lên tiếng

Thứ Hai, 03/12/2007, 13:47

Gần đây, nhiều tờ báo đã đăng tải tin bài về những vụ “lùm xùm” xung quanh cuộc thi “Hoa hậu trang sức Việt Nam 2007” như mua bán giải, gạ tình, chặn tiền thưởng của thí sinh… Để độc giả có thể hiểu được vấn đề một cách khách quan, chúng tôi xin thông tin ý kiến của Trung ương Hội Mỹ nghệ Kim hoàn đá quý Việt Nam, cơ quan tổ chức cuộc thi này.

Theo văn bản của Hội Mỹ nghệ Kim hoàn đá quý Việt Nam. trước đêm chung kết cuộc thi 2 ngày (ngày 12/11/2007), vì không đạt được ý đồ riêng cho bản thân; ông Lương Văn Hùng đã gửi đơn lên Cục Nghệ thuật biểu diễn vu khống Ban tổ chức cuộc thi.

Dường như sự việc này đã được ông Hùng và ông Khánh (Ông Nguyễn Văn Khánh - Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn) sắp xếp từ trước, nên ngay trong ngày 12/11/2007 Trung ương Hội Mỹ nghệ - Kim hoàn - Đá Quý Việt Nam đã nhận được công văn số 720 (bản fax) và ngày 13/11/2007 Hội nhận được 2 công văn 720/NTBD-PQL, 723/NTBD-PQL (bản chính) cùng trong 1 phong bì “hỏa tốc”  của Cục nghệ thuật biểu diễn gửi tới (ông Lê Ngọc Cường - Cục trưởng ký).

Trong lúc Ban tổ chức đang bề bộn công việc để chuẩn bị khai mạc Đêm chung kết cuộc thi vào 20h ngày 14/11/2007 thì phải thực hiện gấp yêu cầu của Cục.

Hành vi trên cho thấy: đây là một việc làm tùy tiện, mang tính cá nhân như của gia đình (Không biết Cục tiếp nhận và xử lý đơn theo thủ tục hành chính nào?), nhằm phá hoại không cho cuộc thi diễn ra, chứ không phải chức năng của một cơ quan quản lý Nhà nước; mục đích là khủng bố Ban tổ chức, Tập đoàn Rass (Mỹ) - Nhà tài trợ chính (đã được Đảng và Nhà nước biểu dương vì đã ủng hộ, làm tài trợ, từ thiện cho Việt Nam khoảng 71 tỷ đồng).

Để thực hiện yêu cầu của Cục tại 2 công văn “hỏa tốc” nêu trên, 8h30 ngày 14/11/2007 (buổi sáng ngày diễn ra Đêm chung kết) Trung ương Hội có văn bản số 584/VPTWH gửi Cục kèm theo tài liệu với nội dung đề nghị: Nếu Cục phát hiện Ban tổ chức vi phạm quy chế thi Hoa hậu thì cho ý kiến để Ban tổ chức cho dừng cuộc thi.

Tiếp đó ngày 28/11/2007, Trung ương Hội có văn bản 588/VP-CQTT gửi Cục với nội dung đề nghị có Kết luận đúng, sai với đơn tố cáo của ông Lương Văn Hùng nhưng đến nay (sau 20 ngày), Trung ương Hội vẫn chưa nhận được bất cứ một văn bản trả lời nào của Cục, trong khi một số bài báo vẫn “thả sức” viết bài một chiều theo ông Hùng để công kích, lên án, bôi nhọ… cuộc thi.

2. Ý đồ dập tắt Đêm chung kết cuộc thi không thành, ông Khánh và ông Hùng đã câu kết với một số cá nhân, một số thí sinh không được giải hay được giải nhưng không thỏa mãn… đã vu khống, bịa đặt, tung tin cho báo này theo báo kia, cuối cùng đều theo ông Khánh, ông Hùng nhằm bôi nhọ uy tín của Ban tổ chức cuộc thi, Nhà tài trợ chính - ông Hoàng Kiều, làm hoang mang dư luận trong thời gian dài mà vẫn chưa hồi kết.

Cuộc thi Hoa hậu trang sức đã trở thành "thương hiệu" thu hút sự quan tâm của giới truyền thông theo nhiều "chiều hướng".

3. Về việc xử lý những vi phạm của ông Lương Văn Hùng (tức Hùng V.L.C) nhân viên của Tạp chí Thời Trang Vàng, đã có Quyết định thi hành kỷ luật số 430/QĐ-TC ngày 19/11/2007 của Tổng biên tập Tạp chí Thời Trang Vàng; hình thức kỷ luật: cách chức Giám đốc điều hành, sa thải khỏi Tạp chí thông báo về nơi cư trú và các cơ quan chức năng, các đơn vị, cá nhân có liên quan mà Tòa soạn có quan  hệ công tác…

Trên đây là văn bản của Trung ương Hội Mỹ nghệ Kim hoàn đá quý Việt Nam gửi các cơ quan chức năng. CAND Online sẽ tiếp tục theo dõi, làm việc với các cơ quan chức năng để làm rõ những vấn đề được coi là “sai phạm” xung quanh cuộc thi này

BBT CAND Online
.
.
.