Long An: Căn cứ Ủy ban Kháng chiến hành chính và cụm nhà cổ được công nhận di tích quốc gia
Với hai di tích vừa được công nhận, tỉnh Long An đã có 16 di tích lịch sử, văn hóa được công nhận cấp quốc gia. Khu di tích lịch sử căn cứ Xứ ủy và Ủy ban hành chính kháng chiến Nam Bộ được xây dựng diện tích hơn 173.000m2, gồm các điểm đóng quân, trụ sở cơ quan, nhà làm việc, hệ thống phòng thủ...
Khu căn cứ này là thủ đô của cuộc kháng chiến chống Pháp ở Nam Bộ, là nơi Đại hội đại biểu Xứ Đảng bộ Nam Bộ được tổ chức và đồng chí Lê Duẩn đắc cử Bí thư, Đài Phát thanh Nam Bộ chính thức phát buổi đầu tiên (ngày 1/2/1947), ngành Điện ảnh cách mạng Việt Nam được khai sinh với bộ phim "Trận Mộc Hóa - 1948". Ngoài ra, các tiểu đoàn chủ lực của miền Nam cũng ra đời từ đây như Tiểu đoàn 307 với bài hát "Tiểu đoàn 307" làm rung động lòng người, Tiểu đoàn 404, Trung đoàn 120 đều vang danh cả nước.
Đặc biệt, các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng đã từng hoạt động tại đây như đồng chí Tôn Đức Thắng, Lê Duẩn, Hoàng Quốc Việt...; những nhà quân sự nổi tiếng Nguyễn Bình, Trần Văn Trà, Lê Quốc Sản...; luật sư, kiến trúc sư, bác sĩ Nguyễn Thành Vĩnh, Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Văn Hưởng...
Cụm nhà cổ Thanh Phú Long, đây là cụm nhà thuộc họ Nguyễn Hữu - một dòng họ có tiếng giàu có ở Châu Thành. Cụm nhà được tạo lập vào khoảng cuối thế XIX cho đến những năm đầu thế kỷ XX (1898 - 1908), gồm 3 ngôi nhà biệt lập có cấu trúc tương đối giống nhau, xây dựng cách đều nhau trên mảnh đất khoảng 15.000m2. Các ngôi nhà có 3 gian, 2 chái, cột kèo gỗ, tường gạch mái ngói. Nghệ thuật trang trí khá phong phú, đa dạng trong cách thể hiện theo những mô típ trang trí cổ điển như "Tứ linh", "Bát bửu", "Tứ thời", nhưng cách thể hiện không câu nệ, khuôn sáo.
Các nghệ nhân sáng tạo nhiều đề án miêu tả cảnh vật Nam Bộ về chim ăn xoài, chim và trái điều, sen le, cua cốm, sóc giác... khá đa dạng, nhuần nhị các kỹ thuật chạm độc, chạm ém mí, chạm lộng, tỉa tách... với thủ pháp điêu luyện của các nghệ nhân tiền bối
