Lễ hội Quán Thế Âm Đà Nẵng: Địa điểm du lịch ấn tượng

Thứ Hai, 16/03/2009, 11:09
Được tổ chức hằng năm tại khu danh thắng quốc gia Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng, lễ hội Quán Thế Âm lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1960. Sau đó, vì nhiều lý do, lễ hội không được tổ chức trong một thời gian khá dài. Mãi đến ngày vía Đức Phật Bà Quan Thế Âm vào năm 1991 (19/2 năm Tân Mùi), lễ hội Quán Thế Âm mới được khôi phục trở lại.

Từ đó, hằng năm cứ mỗi độ xuân về, vào 19/2 âm lịch, tại danh thắng phía Tây Ngũ Hành Sơn - Non Nước Đà Nẵng, lễ hội lại được tổ chức với một tầm vóc, quy mô ngày càng lớn và nội dung ngày càng phong phú hơn… Lễ hội Quán Thế Âm không chỉ đơn thuần trên lãnh vực tín ngưỡng mà còn thể hiện nhiều sinh hoạt về các bộ môn văn hóa, nghệ thuật dân gian đa dạng, phong phú; tạo nên sự kết hợp hài hòa sinh động của lễ và hội nơi sông nước hữu tình.

Cảnh quan lễ hội cùng sự tôn tạo lễ hội nói chung còn góp phần điểm tô vào cảnh quan của di tích văn hóa quốc gia Ngũ Hành Sơn. Với vị thế sơn thủy hữu tình, các nội dung phong phú, lễ hội đã đi vào niềm tin và tâm thức của bà con phật tử, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tâm linh của người dân và du khách thập phương khi đến Ngũ Hành Sơn.

Với nhiều hoạt động văn hóa - thể thao mang đậm tính dân tộc xen lẫn với hiện đại như hội hóa trang, hát dân ca, hát bài chòi, tuồng; múa tứ linh, thả đèn trên sông; hội thi các môn thể thao truyền thống như kéo co, bắn nỏ, đua thuyền truyền thống; triển lãm thư pháp và tranh thủy mặc; hội thi thuyết minh về danh thắng Ngũ Hành Sơn; hội thi nấu ăn chay... góp phần phục hồi và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam. Tại lễ hội Quán Thế Âm, Đà Nẵng còn diễn ra cuộc triển lãm và Hội thi điêu khắc đá mỹ nghệ Non Nước; và công bố bức tranh kỷ lục mang tên "Đà Nẵng - thành phố môi trường"…

Điểm đặc biệt tại lễ hội năm nay, lần đầu tiên pho tượng Phật ngọc có chiều cao 4m50 nặng 4.650kg là một trong những tượng Phật ngọc bích vĩ đại và trang nghiêm nhất thế giới do một phật tử người Australia tên là I Green vận động chế tác từ một khối ngọc thạch khổng lồ nguyên khối nặng 18 tấn được tìm thấy tại Canada vào năm 2000. Khối ngọc thạch này được đặt tên là Polar Pride (Niềm kiêu hãnh của Bắc cực), việc tìm thấy nó được coi là sự phát hiện của thiên niên kỷ.

Đến đầu năm 2008, những nghệ nhân điêu khắc Thái Lan thuộc Công ty Jade Thong Tavee đã chế tạc hình Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi kiết già và được tôn vinh là Phật ngọc cho hoà bình thế giới (The Jade Buddha for universal peace)…

Thông qua Trung tâm Phật giáo Atisha (Australia), vợ chồng ông  I Green đã phát nguyện hằng tâm rước tượng Phật đi đến một số nước và tại lễ hội Quán Thế Âm, Non Nước, TP Đà Nẵng là nơi đầu tiên trên thế giới được trưng bày Ngọc Phật này…

H.Thu - T.Ánh
.
.
.