Kỷ niệm 142 năm ngày mất Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa

Thứ Tư, 19/02/2014, 18:32
Ngày 19/2, Sở VH-TT&DL Cần Thơ long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 142 năm ngày mất của Danh nhân văn hóa Bùi Hữu Nghĩa với chủ đề “Sáng mãi rồng vàng”, tại khu tưởng niệm Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa (quận Bình Thủy, TP Cần Thơ).

Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa (1807 - 1872), hiệu Nghi Chi, sinh tại làng Long Tuyền, tổng Định Thới, huyện Vĩnh Định, phủ Định Viễn, trấn Vĩnh Thanh (nay thuộc phường An Thới, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ. Năm 1835, Bùi Hữu Nghĩa đỗ Giải nguyên (Thủ khoa) kỳ thi Hương ở Gia Định và sau đó được bổ nhiệm làm quan tri huyện Phước Chánh (nay là Biên Hòa, Đồng Nai), rồi làm Tri phủ Trà Vang (nay là Trà Vinh). Về sau, ông từ quan về quê dạy học.  Suốt cuộc đời của Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa  luôn là vị quan thanh liêm, chống lại bọn cường hào ác bá; ông còn dùng ngòi bút của mình để lên án thực dân Pháp xâm lược nước ta, cổ vũ phong trào yêu nước. Ông được tôn vinh là một trong bốn rồng vàng đất Nam Bộ.

Lễ kỷ niệm 142 năm ngày mất của Danh nhân văn hóa Bùi Hữu Nghĩa diễn ra cùng với các nghi thức truyền thống, như: ôn lại tiểu sử của Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa, lễ dâng hương và các hoạt động văn hóa-văn nghệ ca ngợi khí phách một vị quan thanh liêm, chính trực, nhà thơ nhà soạn tuồng đầu tiên của đất Nam Kỳ. Qua đó, giáo dục truyền thống cách mạng, yêu nước cho thế hệ trẻ, động viên thế hệ trẻ tiếp nối truyền thống cha ông làm rạng danh xứ sở. Đồng thời, đây cũng là dịp để quảng bá khu tưởng niệm cụ Thủ khoa một Di tích văn hóa lịch sử cấp Quốc gia và là điểm đến thu hút khách du lịch trong và ngoài nước

V.Đức
.
.
.