Kronstadt - căn cứ của Hạm đội Baltic Nga, di sản thế giới của UNESCO

Thứ Bảy, 03/08/2013, 23:55
Kronstadt (tiếng Nga: Кроншта́дт) là một thành phố cảng biển của Nga, nằm trên đảo Kotlin, cách Saint Petersburg 30 km về phía Tây, gần về phía đầu của vịnh Phần Lan. Thành phố này nằm dưới sự quản lý của thành phố Saint Petersburg và cũng là cảng chính của nó.

Kronstadt, một thành phố cảng của Nga và cũng là một trong những căn cứ chính của Hạm đội Baltic.
Trong ảnh là Nhà thờ Hải quân St. Nicholas.

Kronstadt nằm trên đảo Kotlin ở Vịnh Phần Lan, cách thành phố Saint Petersburg khoảng 48km.
Trong ảnh là Vườn hoa St Andrew.

Kronstadt được thành lập vào ngày 7/5/1704.

Nhà thờ Nhà thờ Hải quân St Nicholas nhìn từ ngoài biển vào.

Kronstadt được biết tới với những kiến trúc tuyệt đẹp của mình. Ảnh: Bên trong Nhà thờ Hải quân St Nicholas.

Pháo đài Hoàng đế Alexander I ở Kronstadt, đến cuối thế kỷ XIX được đổi tên thành Chumnoi (Pestilence) bởi nơi đây được sử dụng làm khu vực cách ly các bệnh nhân bị bệnh dịch hạch trong trận dịch năm 1894.

Khu phố cổ và các pháo đài ở Kronstadt là một phần Di sản thế giới của UNESCO.

Một công viên ở Kronstadt.

Nước ở vịnh Phần Lan rất là lạnh, tuy nhiên rất nhiều người muốn trải nghiệm cái "lạnh" này.

Kronstadt là một trong 2 căn cứ chính của Hạm đội Baltic. Căn cứ còn lại là Baltiysk, tọa lạc ở tỉnh Kaliningrad.

Tái hiện lại trận chiến Neva ngày 18/5/1703.

Nơi đây là địa điểm tham quan thu hút rất nhiều khách du lịch.

Hà Khổng (theo Ria Novosti)
.
.
.