Khánh thành Nhà lưu niệm mẹ Tơm

Thứ Sáu, 16/09/2011, 11:51
Sáng 15/9, tại thôn Đông Thành, xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc, UBND xã Đa Lộc đã tổ chức Lễ khánh thành Nhà lưu niệm mẹ Tơm. Lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ban, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, UBND, UBMTTQ huyện Hậu Lộc, xã Đa Lộc và gia đình nội ngoại mẹ Tơm, nhân dân trong xã về dự.

Nhà bà Nguyễn Thị Quyển (tức mẹ Tơm) thuộc thôn Đông Thành, xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc là di tích lịch sử cách mạng giai đoạn 1935-1945. Trong thời kỳ tiền khởi nghĩa gia đình mẹ Tơm đã nuôi giấu nhiều đồng chí cán bộ của Đảng về hoạt động cách mạng như các đồng chí: Tố Hữu, Lê Tất Đắc, Trần Quyết Thắng, Nguyễn Thị Thái, Hoàng Tiến Trình, Hoàng Xung Phong, Trịnh Ngọc Điệt... Đồng thời đây còn là nơi cất giấu, in ấn tài liệu quan trọng như: tờ báo Đuổi giặc nước vào đầu năm 1943, truyền đơn và các tài liệu của Đảng.

Mẹ Tơm mất ngày 10/5/1953. Năm 1966, mẹ Tơm được Chính phủ tặng bằng có công với nước và Kỷ niệm chương Tổ quốc ghi công. Căn nhà tranh, vách đất, nơi mẹ Tơm nuôi giấu cán bộ và tham gia hoạt động cách mạng đã được UBND tỉnh Thanh Hóa công nhận là "Di tích lịch sử cách mạng cấp tỉnh, thành phố" và đến ngày 7/4/2011, UBND tỉnh quyết định phê duyệt: "Dự án xây dựng nhà lưu niệm di tích lịch sử mẹ Tơm".

Nhà lưu niệm mẹ Tơm được đầu tư xây dựng với số tiền gần 1,5 tỉ đồng, một phần kinh phí do Nhà nước cấp, số còn lại do một số doanh nhân và con cháu mẹ Tơm đóng góp. Đây là nơi thờ cúng và trưng bày các hiện vật di tích, các tài liệu, tranh ảnh liên quan đến quá trình hoạt động cách mạng của gia đình mẹ Tơm.

Việc xây dựng nhà lưu niệm mẹ Tơm là sự ghi nhận của cấp ủy, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa đối với những công lao, đóng góp của mẹ Tơm và gia đình trong sự nghiệp cách mạng của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà. Đồng thời đây cũng là nơi giáo dục về truyền thống yêu nước và tinh thần đấu tranh cách mạng của cha anh ta

Đình Hợp
.
.
.