Hội thảo khoa học về Phạm Ngũ Lão: Xứng với tiền nhân

Thứ Tư, 23/07/2008, 10:35
Tôn vinh xứng đáng để lưu danh công đức vị "tướng nhân" Phạm Ngũ Lão bằng việc thực hiện hiệu quả dự án bảo tồn, tu bổ, tôn tạo Khu di tích đền Phù Ủng là điều chính quyền tỉnh Hưng Yên và huyện Ân Thi luôn coi trọng, bởi cũng là mở ra hướng phát triển từ khai thác tiềm năng sẵn có về du lịch, văn hóa và lịch sử ở vùng đất giàu truyền thống này.

Sự hội tụ của các nhà sử học: PGS.TS Nguyễn Văn Nhật - Viện trưởng Viện Sử học, GS. Lê Văn Lan, PGS.TS Nguyễn Minh Tường, Tăng Bá Hoành, TS. Văn Lang v.v… và các nhà văn: Đinh Quang Tốn, Dương Kiều Minh v.v… trong hội thảo khoa học "Tướng quân Phạm Ngũ Lão và lễ hội đền Phù Ủng" ngay tại quê hương ông trong dịp kỷ niệm 733 năm Ngày Phạm Ngũ Lão ra quân đánh giặc, có tầm quan trọng trong việc khơi lại dòng chảy lịch sử để thắp sáng thêm niềm tự hào ở mảnh đất địa linh nhân kiệt này, khi mà lễ hội đền Phù Ủng - được xây dựng ngay trên cố trạch của tướng quân Phạm Ngũ Lão từ khi ông qua đời - được tổ chức hàng năm, vẫn chưa xứng tầm một di tích cấp quốc gia.

Phù Ủng xưa thuộc tổng Huệ Lai, huyện Thiên Thi, trấn Sơn Nam Thượng (nay thuộc huyện Ân Thi, Hưng Yên) là vùng quê có từ lâu đời với một truyền thống văn hoá ngàn năm. Ân Thi còn là quê hương của các văn nhân nổi tiếng: Nguyễn Trung Ngạn là đại thần của 5 triều vua, Hàn lâm Trực học sĩ Nguyễn Khắc Trạch giữ chức Toản tu Quốc Tử Giám và để lại cho đời hàng ngàn bài thơ, văn; nhà thơ, khảo cổ học, TS Phạm Huy Thông - Viện sĩ Viện Hàn lâm khoa học Đức v.v...

Với lợi thế là mảnh đất giàu truyền thống như thế, Ân Thi làm thế nào để phát huy tiềm năng tốt nhất, tạo được sự bứt phá, xứng với mảnh đất có bề dày truyền thống văn hóa - lịch sử?

Tại hội thảo dù còn có quan điểm chưa thống nhất về vai trò của tướng quân Phạm Ngũ Lão trong 3 cuộc kháng chiến chống quân Nguyên - Mông của nhà Trần, nhưng các vị học giả lại dễ dàng chung quan điểm khi khẳng định: Trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước thời Trần, cống hiến của Phạm Ngũ Lão nổi bật trên 3 lĩnh vực: chống ngoại xâm, bảo vệ lãnh thổ quốc gia và chống nội loạn bảo vệ vương triều.

Sử gia Phan Huy Chú khi lựa chọn các "Tướng có danh tiếng và tài giỏi" của đời Trần, chỉ chọn ra 4 vị tướng tài, trong đó, xếp Phạm Ngũ Lão tề danh cùng Trần Quốc Tuấn, Trần Nhật Duật và Trần Khánh Dư.

Bài học lớn về quân sự ông để lại mà "Đại việt sử ký toàn thư" đã dành cho ông sự ca ngợi vẫn còn nguyên giá trị: "Ông chỉ huy quân rất có kỷ luật, đối đãi với tướng tá như người nhà, đồng cam cộng khổ với binh sĩ, thương yêu nhau như con một nhà nên đánh đâu được đấy; coi tiền của như không. Thật là bậc danh tướng!".

Tinh thần Phạm Ngũ Lão xưa vẫn tiếp tục được phát huy trong quá trình xây dựng quê hương Ân Thi, nên kinh tế - xã hội ở đây phát triển khá toàn diện, GDP bình quân xấp xỉ 600 USD/người

Thanh Hằng
.
.
.