Hoa hậu Hoàn vũ 2005: Nhan sắc Nga lên ngôi

Thứ Tư, 01/06/2005, 07:05

Sáng 31/5, tại sân khấu Impact Arena (Băng Cốc, Thái Lan) đã kết thúc cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ 2005. Cô gái Nga quốc tịch Canada, Natalia Glebova, sau khi được bình chọn là Hoa hậu ảnh đã đoạt được chiến thắng cuối cùng.

Danh hiệu á hậu 1 thuộc về hoa hậu Puerto Rico, Cynthia Olavaria, còn danh hiệu á hậu 2 đã lọt vào tay hoa hậu nước cộng hòa Dominican, Renata Sone. Trong danh sách top-ten còn có các hoa hậu của Mexico (Laura Elizondo), Venezuela (Monica Spear), Peru (Debora Sulca), Latvia (Ieva Kokorevica), Thụy Sĩ (Fiona Hefti), Mỹ (Chelsea Cooley), Israel (Elena Ralph).

Cô gái đại diện cho nước Nga, Natalia Nikolayeva, 18 tuổi, sinh viên trường Đại học tổng hợp Rostov, lại không được lọt vào top-ten mỹ nhân đẹp nhất cuộc thi.  Cách đây ba năm, một mỹ nữ Nga cũng đã đoạt danh hiệu Hoa hậu hoàn vũ. Đó là cô trung uý cảnh sát Oxana Fiodorova. Tuy nhiên, không lâu sau đó, tự Oxana đã từ chối danh hiệu này để thực hiện các chức phận cảnh sát của mình.

Hoa hậu hoàn vũ 2005 được nhận vương miện trị giá gần 25 nghìn USD do công ty mỹ nghệ Nhật Bản Mikimoto chế tạo. Vương miện này được làm từ loại vàng trắng, mang dáng hình chim phượng, biểu trưng cho nhan sắc vĩnh cửu và sức mạnh của nữ giới. Trên vương miện có nạm 800 viên kim cương và 120 viên ngọc trai.

81 mỹ nhân từ các quốc gia khác nhau đã tham dự cuộc thi nhan sắc quốc tế bắt đầu từ ngày 13/5 tại Thái Lan. Họ phải trình diễn các bộ y phục dân tộc, áo tắm và trả lời nhiều câu hỏi của các nhà báo.

Chương trình chung kết cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ 2005 đã được truyền hình trực tiếp. Ước tính có hàng trăm triệu khán giả màn ảnh nhỏ ở 170 quốc gia theo dõi cuộc thi.

Hoa hậu hoàn vũ 2005 năm nay 23 tuổi, sinh ra trên lãnh thổ Nga nhưng tới năm 12 tuổi đã cùng cha mẹ sang cư trú tại Canada. Hiện cô sống ở Toronto và đang theo học về công nghệ thông tin ở bậc đại học. Báo chí Canada gọi cô là nghệ sĩ piano và nhà soạn nhạc. Bản thân Natalia cho rằng, năng khiếu nổi trội nhất của cô là đọc chữ ngược. Cô đã vượt lên trên 4 người đẹp Mỹ la tinh trong vòng thi đấu cuối cùng nhờ những năng lực trí tuệ.

Trả lời câu hỏi về phương châm sống chủ yếu của mình, Natalia đã nói rằng, trong mọi sự trên đời cô đều cố gắng tìm ra nét tích cực. Cô nhấn mạnh: "Tôi thuộc tuýp người nhìn cốc nước và nói rằng nó đầy một nửa chứ không phải là vơi một nửa".

Cuối chương trình thi, Hoa hậu hoàn vũ 2005 đã đứng cạnh Thủ tướng Thái Lan trong bộ đồ màu trắng muốt. Cha mẹ cô cũng đứng ở gần đó, trong đội hình các nhà ngoại giao Canada đang làm việc ở Thái Lan. Trong thời gian tới, Natalia Glebova sẽ tham gia chương trình từ thiện vận động đấu tranh chống lại căn bệnh nan y AIDS

Vạn Phúc
.
.
.