Hàng vạn hiện vật quý đi "ở nhờ"

Thứ Tư, 29/02/2012, 18:41
Bảo tàng tỉnh Bình Phước đang lưu giữ, bảo quản trên 10.000 hiện vật nhưng vì chưa có nhà bảo tàng để trưng bày nên toàn bộ số hiện vật trên phải bảo quản, cất giữ trong một vài căn phòng chật hẹp của nhà giao tế huyện Lộc Ninh.

Làm việc với chúng tôi, ông Trần Thanh Tùng – GĐ Bảo tàng tỉnh Bình Phước cho biết: "Hiện Bảo tàng tỉnh đang lưu giữ, bảo quản trên 10.000 hiện vật, trong đó có khoảng 7.000 hiện vật đã được đăng ký, đánh số, phân loại. Có nhiều hiện vật có giá trị lịch sử như đàn đá, trống đồng, hiện vật dân tộc học, gốm sứ và đồ đá thời tiền sử (cuốc đá, lưỡi cày đá, rìu đá…).

Đây là một kho hiện vật có giá trị lịch sử văn hóa cần được trưng bày thường xuyên để quần chúng nhân dân có điều kiện tiếp cận, nhưng vì chưa có nhà bảo tàng để trưng bày nên toàn bộ số hiện vật trên chúng tôi phải bảo quản, cất giữ trong một vài căn phòng chật hẹp của nhà giao tế huyện Lộc Ninh.

Nhà giao tế huyện Lộc Ninh - nơi nhiều hiện vật bảo tàng đang phải “ăn nhờ, ở đậu”.

Ở nhà giao tế, dù đã hết sức cố gắng nhưng chúng tôi cũng chỉ có được một phòng để trưng bày hiện vật. Vì vậy, để phục vụ nhân dân và khách tham quan, chúng tôi phải lựa chọn các hiện vật gắn với lịch sử các ngày lễ lớn trong năm để trưng bày theo chủ đề, trong thời gian nhất định”.

Đi thăm một vòng trong khu vực nhà giao tế Lộc Ninh, ngoài những hiện vật nhỏ được bảo quản kỹ tại một số phòng, những hiện vật lớn như xe tăng, xe cơ giới, máy bay phải để ngoài trời, không có mái che lâu ngày dãi dầu mưa nắng nên đã hoen gỉ.

Trước thực trạng trên, rất mong sớm nhận được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh Bình Phước và các cấp, các ngành

Ngọc Ánh
.
.
.