Giới thiệu 60 hiện vật liên quan đến linh vật thuần Việt

Thứ Bảy, 08/11/2014, 14:27
Ngày 7/11, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và Bảo tàng tỉnh Nam Định phối hợp tổ chức Triển lãm chuyên đề “Hình tượng sư tử và nghê trong nghệ thuật điêu khắc cổ Việt Nam” tại địa chỉ 66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội. Triển lãm đã giới thiệu khoảng 60 hiện vật liên quan đến hai linh vật thuần Việt được tạo tác bằng nhiều loại chất liệu khác nhau như: đá, gốm, sành, gỗ, đồng… Số hiện vật này có niên đại từ thời Lý, Trần, Hậu Lê đến thời Nguyễn.

Trước đó, ngày 8/8 vừa qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) đã chính thức yêu cầu không sử dụng biểu tượng, sản phẩm, linh vật không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam. Tiếp đó, đến ngày 19/8, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ VH-TT&DL) đã có công văn về việc giới thiệu các mẫu linh vật của Việt Nam tới Sở VH-TT&DL các tỉnh/thành, Thanh tra văn hóa. Kèm theo công văn là tập tư liệu hình ảnh một số mẫu tượng linh vật hiện được sử dụng tại các di tích và được lưu giữ tại một số bảo tàng. Theo đó, sư tử đá, con nghê và con sấu được khẳng định là các linh vật phổ biến trong văn hoá truyền thống Việt Nam.

Các em học sinh thực hành vẽ, in ngay tại triển lãm các biểu tượng linh vật Việt.

Sau thời gian 3 tháng triển khai, tuy chủ trương đúng đắn này nhận được sự đồng tình của đông đảo nhân dân, nhưng bên cạnh đó, vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, thể hiện sự lúng túng của ngay cả các đơn vị thực hiện, cũng như đối với các di tích, khu du lịch,… Vì vậy, phát biểu tại triển lãm, bà Đặng Thị Bích Liên, Thứ trưởng Bộ VH - TT & DL cho rằng: “Triển lãm là dịp giới thiệu các mẫu linh vật thuần Việt; từ đó góp phần nâng cao nhận thức thẩm mỹ của công chúng, hướng đến mục đích không sử dụng các biểu tượng, sản phẩm, linh vật không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam trong bối cảnh hội nhập văn hóa hiện nay”.

Ông Phạm Xuân Phúc, Phó Chánh Thanh tra Bộ VH-TT&DL cho biết: “Trải qua hơn 3 tháng thực hiện đồng bộ các giải pháp, từ đó đến nay, Bộ VH-TT&DL đã tiến hành thanh kiểm tra tổng cộng 23 di tích ở 7 tỉnh, thành phố, trong đó có 19 di tích ghi nhận có hiện vật lạ. Nếu chiểu theo Điều 13 của Luật Di sản (cấm các hành vi hủy hoại, làm thay đổi các yếu tố gốc của di tích) cũng như theo Khoản 6, Điều 23, Nghị định 58 của Chính phủ, thì mức xử phạt đối với trường hợp này sẽ là từ 40 - 50 triệu đồng”.

Tuy nhiên, theo ông Phúc, do đây là vấn đề mới, nên các đoàn thanh kiểm tra của Bộ VH-TT&DL đã chủ động tuyên truyền, nhắc nhở cũng như kiên quyết thực hiện chủ trương, nên hiện có trên 10 di tích đã đưa được các biểu tượng, linh vật lạ ra khỏi di tích. Những nơi còn lại do chưa liên hệ được với các chủ nhân cúng tiến, hay gặp một vài vướng mắc khác, nên tạm thời vẫn chưa di dời được.

Trong Triển lãm chuyên đề “Hình tượng sư tử và nghê trong nghệ thuật điêu khắc cổ Việt Nam” được tổ chức ngày 7/11 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, đông đảo các tầng lớp nhân dân, người yêu thích và giới nghiên cứu mỹ thuật đã đến tham quan triển lãm. Ngoài ra, còn có sự có mặt của nhiều người đến từ nhiều cơ sở sản xuất các linh vật, biểu tượng tâm linh của một số tỉnh, thành. Họ đến để tìm hiểu, chụp ảnh để mở ra hướng đi mới trong việc sản xuất theo các mẫu linh vật thuần Việt này. Bên cạnh đó, hàng chục em học sinh tiểu học của trường Nguyễn Tất Thành (thuộc Đại học Sư phạm Hà Nội) cũng đến và được các thầy cô giáo hướng dẫn vẽ, in theo các mẫu biểu tượng linh vật truyền thống của dân tộc ngay tại không gian của triển lãm. Triển lãm sẽ mở cửa đến hết ngày 17/11.

Cảnh Vũ
.
.
.