Giám đốc hãng phim Chánh Phương trả lời về tai nạn của diễn viên Lê Quang
Theo lời ông Nguyễn Chánh Tín, báo chí đã nêu vụ việc này thì các phóng viên sẽ phải đưa Lê Quang đi cùng với người của Hãng phim đến bệnh viện khám lại. Nếu có xảy ra chuyện gì Hãng sẽ có trách nhiệm đền bồi. Và ông cũng "nhắn" qua báo chí gọi cho Lê Quang muốn gì gặp trực tiếp ông sẽ giải quyết (?).
Sau khi một số báo chí nêu thông tin về sự việc diễn viên Lê Quang phản ánh Hãng phim Chánh Phương sau khi anh bị tai nạn trong lúc tham gia phim do hãng này sản xuất vẫn chưa được giải quyết đến nơi đến chốn, sáng 7/7, tại nhà riêng, Giám đốc Nguyễn Chánh Tín đã chính thức trả lời về vụ việc này.
Điều ông nhấn mạnh trước tiên là ông chỉ mới biết vụ việc này khi báo chí đưa tin. Theo ông thì diễn viên Lê Quang đã gửi đơn cho báo chí trước khi gửi đơn đến ông. Mọi việc liên quan đến tai nạn của Lê Quang đã được Chánh Nghiêm, người phụ trách đoàn làm phim giải quyết. Do Chánh Nghiêm đã đi nước ngoài nên hôm nay ông mới trực tiếp giải quyết.
Theo lời Chánh Nghiêm thuật lại với ông thì khi Lê Quang bị tai nạn, đoàn làm phim cũng có chăm sóc nhưng do nhiều việc rối quá nên không lo cho Lê Quang được chu đáo lắm. Ông đã khẳng định rằng, Hãng phim Chánh Phương sẽ sẵn sàng bồi thường cho anh Lê Quang nếu anh có đủ giấy tờ của bác sĩ, bệnh viện chứng thực tình trạng mắt của anh là do kíp nổ khi đóng phim gây ra.
Trước đó, khi đoàn làm phim về đến Sài Gòn, đoàn đã cử anh Bùi Quang Sang đi cùng với anh Lê Quang vào Bệnh viện Mắt khám cho toa và nói mắt anh chỉ bị sơ sài, có thể bị bệnh ở mắt bẩm sinh từ trước… (trong bệnh án mắt của Lê Quang không thấy ghi lời chẩn đoán của bác sĩ - PV). Vì vậy nên đoàn đã mua thuốc theo toa kê của bác sĩ đưa cho anh Lê Quang và xem như vụ việc đã được giải quyết xong.
Ông nói: "Nguyên tắc là diễn viên nào khi đóng phim bị tai nạn hãng phim đều phải đền bồi đó là điều tất nhiên. Tôi cũng từng là diễn viên sao tôi lại không hiểu điều đó. Nếu cần gì tại sao Lê Quang không trực tiếp gặp tôi lại đi gửi đơn đến báo chí. Nếu mắt Lê Quang cần mổ bao nhiêu tiền chúng tôi cũng lo được".
Đó là lời giải thích của Giám đốc Hãng phim Chánh Phương về vụ việc này. Thế nhưng, khi chúng tôi xem lại một số đơn yêu cầu bồi thường của diễn viên Lê Quang đã gửi đến đích danh Giám đốc Hãng phim Nguyễn Chánh Tín và ông cũng xác nhận là đã nhận được hai lá đơn ngày 8/6 và ngày 13/6 thì rõ ràng ông đã biết vụ việc này cách đây hơn 1 tháng.
Chúng tôi hỏi, sau khi nhận được đơn, ông hoặc người đại diện hãng phim của ông có gặp anh Lê Quang hay không. Ông trả lời: "Tôi cũng có tự ái của tôi chứ và sau khi hỏi Chánh Nghiêm, Nghiêm cho biết đã giải quyết xong nên tôi thấy không cần phải gặp Lê Quang".
Vậy kết cục của vụ việc này đã được giải quyết ra sao? Giám đốc Nguyễn Chánh Tín đã "đá" trái bóng trách nhiệm cho báo chí. Theo lời ông, báo chí đã nêu vụ việc này thì các phóng viên sẽ phải đưa anh Lê Quang đi cùng với người của Hãng phim đến bệnh viện khám lại một lần nữa. Nếu có xảy ra chuyện gì Hãng sẽ có trách nhiệm đền bồi. Và ông cũng "nhắn" qua báo chí gọi cho Lê Quang muốn gì gặp trực tiếp ông sẽ giải quyết (?).
Theo ghi nhận của chúng tôi từ hai bên diễn viên Lê Quang và Giám đốc Hãng phim Chánh Phương, hiện trạng mắt của anh Lê Quang với thị lực 2/10 khi anh đi khám vào ngày 21/6 đã rõ ràng, còn nguyên nhân có phải bị mờ vì bị ảnh hưởng của kíp nổ hay không… cần phải có kết luận chính thức trên bệnh án của bác sĩ chứ không thể nói miệng.
Về phía Hãng phim, nếu có thiện chí, chúng tôi nghĩ rằng, sau khi nhận được đơn yêu cầu của diễn viên Lê Quang cần có cuộc gặp gỡ để làm rõ việc tai nạn mắt, trách nhiệm của Hãng phim đến đâu để giải quyết êm đẹp. Như lời Giám đốc Nguyễn Chánh Tín đã tuyên bố, nếu phải mổ mắt cho Lê Quang tốn 5,6 triệu đồng cũng được. Nói như thế là Hãng phim không hề câu nệ chuyện tiền bạc, vậy cũng chẳng có lý do gì để không cùng ngồi lại với nhau để giải quyết. Và nếu như Hãng phim làm rõ mọi chuyện từ lúc nhận được đơn của anh Lê Quang tháng 6 vừa rồi cũng đã không dẫn đến chuyện anh bức xúc đi khiếu nại, phản ánh khắp nơi.
Giám đốc Nguyễn Chánh Tín có tự ái của một người làm nghệ thuật bậc đàn anh thì diễn viên Lê Quang cũng có tự ái của một cascader. Theo lời anh nói - anh đã nhiều lần liên lạc với Chánh Nghiêm nhưng không được nên anh đã gửi đơn đến Hãng phim, xong lại tự nhiên tìm đến thì sợ bên Chánh Phương hiểu lầm anh có ý đồ gì. Vì lý do đó mà khi anh chờ đợi mãi không thấy giải quyết nên mới nhờ đến công luận.
Sáng 8/7, Giám đốc Nguyễn Chánh Tín và diễn viên Lê Quang chính thức có cuộc gặp để giải quyết vụ việc này
