Giải thưởng Quả bóng vàng 2013, FIFA bị tố?
Sóng gió đến từ HLV trưởng đội tuyển quốc gia Qatar ông Zarraa Al Fahad, khi ông này lên tiếng tố cáo mình bị ép phải bỏ phiếu cho Ronaldo. Và kết quả sau đó thì cả thế giới đã biết, CR7 có được tới 1.365 phiếu bầu, vượt qua Messi (1.205 phiếu) và tiền đạo Frank Ribery (1.127 phiếu) để lần thứ 2 có được danh hiệu cao quý này.
|
| Ông Blatter trao Quả bóng vàng 2013 cho Ronaldo. Ảnh: VNE. |
Nhiều phương tiện truyền thông đăng tải, một số ý kiến cho rằng, lá phiếu của vị HLV trưởng ĐT quốc gia Qatar được coi là một hành động trả ơn việc FIFA đã chọn quốc gia vùng Vịnh này là chủ nhà World Cup 2022.
Ngoài lời tố cáo từ Qatar, 12 HLV các đội tuyển quốc gia khác cũng cho biết có những sai lầm khó hiểu trong cách bỏ phiếu của
|
| Thống kê phiếu bầu QBV 2013. Ảnh: VNE. |
Trước đó ban tổ chức cuộc bầu chọn danh hiệu Quả bóng vàng 2013 đã có quyết định kéo lùi thời hạn bỏ phiếu sau khi kết thúc vòng play - off của World Cup 2014. Đặc biệt hơn, là trong một lần trả lời phỏng vấn báo chí cuối năm 2013, Chủ tịch FIFA Sepp Blatter đã có những lời chế giễu Ronaldo.
|
| Ông Zarraa Al Fahad và bảng thống kế phiếu bầu chọn của HLV trưởng, đội trưởng Đội tuyển quốc gia và báo chí Qatar cho danh hiệu QBV 2013. |
Theo lý giải của nhiều người, nếu thực có việc ép buộc bỏ phiếu cho CR7 thì đây là một cách để ngài Chủ tịch FIFA dẹp tan nghi ngờ về việc tổ chức này đối xử bất công với tiền đạo Bồ Đào Nha
