Giải thưởng “Người mẫu Việt Nam”: Kết quả "đá" tiêu chí
Khởi động được hai tháng thông qua hệ thống điện thoại và tin nhắn, Giải thưởng "Người mẫu Việt Nam 2006" do Công ty Truyền thông TAF tổ chức đã nhận được dư luận nhiều chiều của giới người mẫu và công chúng. Một số ý kiến cho rằng, đây là một giải thưởng nhỏ, không nên khoác lên nó "cái áo" quá lớn là "Người mẫu Việt Nam".
Phía Ban tổ chức có giải thích lý do họ tổ chức chương trình này. Trước hết, đó là một giải thưởng cần thiết vì chúng ta đã có giải thưởng về điện ảnh, giải thưởng âm nhạc, giải thưởng văn học, giải thưởng bình chọn của các ca sỹ thì việc có một giải thưởng dành riêng cho giới người mẫu là chuyện hoàn toàn bình thường.
Bà Nguyễn Thu Trang, Giám đốc Công ty TAF cho biết, các người mẫu được đưa vào danh sách bình chọn lần này là các người mẫu từng đạt được các giải thưởng trong nước và quốc tế, tham gia vào các hoạt động văn hóa lớn của cộng đồng: Festival Huế, Tuần lễ thời trang Việt Nam, Duyên dáng Việt Nam. Những người mẫu thực sự tâm huyết và góp phần quảng bá thời trang Việt
"Được biết, giải thưởng năm nay phụ thuộc vào kết quả bình chọn qua mạng điện thoại và tin nhắn, vậy thì sự cảm tính là đương nhiên. Bà có tính đến điều này ảnh hưởng đến kết quả?" Trả lời câu hỏi này, bà Trang cho rằng, đúng là kết quả bình chọn ở vòng 1 sẽ phụ thuộc 100% vào kết quả bình chọn qua tin nhắn. Sự cảm tính của người bình chọn là việc có thể xảy ra, nhưng nó cũng phần nào phản ánh sự nổi tiếng của người mẫu đến mức nào. Nhưng ở vòng 2, sự bình chọn của khán giả sẽ chiếm tỷ lệ 50%, 50% là ý kiến của Hội đồng thẩm định.
Việc vận động để bình chọn cũng là việc hoàn toàn có thể và nó không vi phạm pháp luật, nhưng rõ ràng là nó cũng tạo ra sự bất công bằng, và là kẽ hở để những người mẫu chưa có danh hiệu muốn kiếm tìm danh hiệu cho mình vận động hành lang. Nhưng bà Trang cho rằng, để có được giải thưởng chính thức của Giải thưởng "Người Mẫu Việt Nam 2006", các người mẫu cần có được những lá phiếu mang tính chuyên môn của Hội đồng thẩm định, thế nên việc vận động hành lang có giỏi đến đâu cũng chỉ thành công một nửa mà thôi.
Khi cuộc bình chọn kết thúc tháng thứ nhất, đã có 5 người mẫu được bình chọn, một số gương mặt khá nổi như Xuân Lan, Huỳnh Phạm Ngọc, nhưng cũng có những người mẫu gần như mới tinh như Hạnh Nguyên, khiến dư luận càng trở nên nghi ngờ về tính khách quan của giải thưởng này. Đại diện Ban tổ chức cho rằng, kết quả hàng tháng được đảm bảo trung thực thông qua một đơn vị trung gian, thế nên việc Hạnh Nguyên đoạt giải có thể hiểu là cô ấy đã có được nhiều người yêu mến khi đoạt giải 3 siêu mẫu 2004.
Giải thích trước dư luận cho rằng, giải thưởng này mang tên quá lớn so với tầm vóc của nó, nhiều người mẫu chưa biết và điều vô lý là người mẫu đã có gia đình lại không được nằm trong diện bình chọn, bà Thu Trang khẳng định, tên gọi Giải thưởng "Người mẫu Việt Nam" đã được Ban tổ chức nghiên cứu rất kỹ trước khi quyết định, vì thực sự với sự góp mặt của những người mẫu nổi tiếng từng đoạt các giải thưởng lớn như vậy, chương trình rất khó có thể có tên gọi khác phù hợp hơn. Và tên gọi giải thưởng sẽ còn đi theo các người mẫu trong suốt quãng thời gian làm nghề của họ, giải thưởng cần phải được ý nghĩa, có giá trị và được công nhận. Do vậy Ban tổ chức đã tiến hành đầy đủ các thủ tục xin phép, đăng ký bản quyền, và đề xuất giá trị giải thưởng lớn, tổng giá trị giải thưởng lên tới gần 400 triệu đồng.
Bà Trang cũng cho biết, sau khi kết thúc vòng 1 của cuộc bình chọn các người mẫu vòng 20 sẽ được tập trung tại TP Hồ Chí Minh trước lễ trao giải 10 ngày để tham gia các đề cử chuyên môn cho 8 giải bình chọn chính thức. Đêm trao giải của cuộc thi sẽ được truyền hình trực tiếp.
Việc đề xuất trao giải cho người mẫu thực ra cũng là hoạt động có ý nghĩa nhất định trong việc góp phần thúc đẩy ngành Công nghiệp thời trang Việt
Hơn thế, giải thưởng này chưa thực rõ ràng về những tiêu chuẩn bình chọn, những "đóng góp" đó còn khá chung chung, gây cảm giác có phần dễ dãi. Và như hầu hết các cuộc bình chọn khác, người ta thường nghi ngờ về sự trung thực của nó. Điều mà Ban tổ chức cuộc thi này cần làm hiện tại là phải đẩy mạnh việc tuyên truyền của giải thưởng cũng như tạo ra các điều kiện cụ thể, vững chắc để giải thưởng này thực sự có chỗ đứng trong giới thời trang và công chúng
