“Giai điệu bình yên” số 2 chủ đề “Vinh quang thầm lặng” lên sóng ANTV

Thứ Sáu, 23/07/2021, 12:05
Sau thành công của số đầu tiên, chương trình “Giai điệu bình yên” do Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị, Cục Truyền thông CAND phối hợp tổ chức sẽ trở lại với khán giả truyền hình vào 20h ngày 25/7 trên kênh ANTV. Đây cũng là chương trình đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2021), kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 – 12/7/2021).


Được tổ chức định kỳ 2 tháng 1 lần, phát sóng trên kênh ANTV, chương trình “Giai điệu bình yên” là hoạt động văn hóa, chính trị nhằm góp phần xây dựng môi trường văn hóa, đời sống tinh thần của cán bộ chiến sĩ CAND. Chương trình cũng đồng thời tôn vinh, quảng bá các tác phẩm nghệ thuật về đề tài vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống.

Các nghệ sĩ biểu diễn trong chương trình “Giai điệu bình yên” chủ đề “Vinh quang thầm lặng”.

Trong số phát sóng thứ 2, chủ đề “Vinh quang thầm lặng”, chương trình tập trung tôn vinh, tri ân những anh hùng liệt sĩ, đặc biệt là những anh hùng liệt sĩ CAND đã anh dũng hi sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Đồng hành cùng với các nghệ sĩ, chiến sĩ và khán giả của chương trình lần này có nhạc sĩ, nhà nghiên cứu phê bình âm nhạc Nguyễn Thụy Kha;

Đại tá, NSƯT Hà Thủy, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền nghệ sĩ biểu diễn Việt Nam, nguyên Trưởng khoa Thanh nhạc Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội; Thượng tá, nhạc sĩ Đậu Hoài Thanh, Phó Trưởng phòng Công tác lý luận, Cục khoa học, chiến lược và lịch sử Công an; Trung tá, nhạc sĩ Hà Đăng Huân, cán bộ nghỉ hưu thuộc Phòng Công tác chính trị Công an Hà Nội. Hai khách mời danh dự của chương trình lần này là Đại tá, nhạc sĩ Đào Tiến và ca sĩ Sao Mai -  Hiền Anh, Giám đốc trung tâm phát triển văn hóa cộng đồng, viện nghiên cứu truyền thống và phát triển, Nhà hát Thăng Long.

Để phục vụ cho chương trình, ê kíp thực hiện và các nghệ sĩ đã hoàn thiện nhiều hoạt cảnh ca, múa, nhạc, mashup, phóng sự và 7 cụm giao lưu đối thoại với các nhân vật khách mời giao lưu và khách mời trường quay.

Các phóng sự và tiết mục nghệ thuật được đầu tư dàn dựng công phu trong chương trình không chỉ tái hiện lại không khí của những năm tháng chiến tranh đầy sự hy sinh gian khổ nhưng không kém phần hào hùng của những người chiến sĩ CAND, mà còn giúp công chúng cảm nhận được những cống hiến, hy sinh và vinh quang thầm lặng của người chiến sĩ Công an trong thời bình. Người xem có dịp thưởng thức lại một số tác phẩm nối tiếng: Người Công an thân yêu (sáng tác: nhạc sĩ Văn Cao); Người mẹ của tôi (sáng tác: nhạc sĩ Xuân Hồng).

Nhiều sáng tác về lực lượng CAND cũng được giới thiệu đến khán giả như: Hoa bất tử (sáng tác: Thương Huyền), Biết ơn chị Võ Thị Sáu (sáng tác: Nguyễn Đức Toàn), Côn Đảo (sáng tác: Đào Tiến), múa “Đất mẹ”,  bản mashup “Về thăm đồng đội – Khúc tưởng niệm”, dựa trên lời thơ của Trung tướng Lê Ngọc Nam, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND. Nhạc sĩ Đậu Hoài Thanh và ca sĩ Hiền Anh kể lại nhiều kỷ niệm khi viết về lực lượng CAND, trong đó có ca khúc “Vinh quang thầm lặng” và “Bài ca những anh hùng thầm lặng”…

Chương trình “Giai điệu bình yên” chủ đề “Vinh quang thầm lặng” còn có sự tham gia biểu diễn của NSND Thái Bảo, ca sĩ Vũ Thắng Lợi, ca sĩ Viết Danh, nhóm nhạc Dòng thời gian, Ban nhạc Biển Đông, ca sĩ Sao Mai Thu Hường, cùng nhiều nghệ sĩ, chiến sĩ của Nhà hát CAND, Đoàn nghệ thuật của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động…

N.Nguyễn
.
.
.