Giải bóng chuyền Công an các nước ASEAN: Nồng ấm tình hữu nghị
Hiếm có một giải đấu thể thao nào lại được sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an từ khi khai mạc đến lúc bế mạc như Giải bóng chuyền Công an các nước ASEAN - 2005, diễn ra từ ngày 15 – 19/7 tại Nhà thi đấu TDTT quận Cầu Giấy, Hà Nội.
8 đoàn vận động viên Công an đến từ 7 nước trong khu vực là: Lào, Campuchia, Philippines, Malaysia, Singapore, Indonesia và Việt Nam đã cống hiến cho khán giả những trận đấu sôi nổi, những pha bóng đẹp mắt, đồng thời còn là dịp để các đoàn giao lưu, học hỏi lẫn nhau, thể hiện tình đoàn kết hữu nghị giữa Công an Việt Nam với lực lượng Công an, Cảnh sát các nước trong khu vực.
Đúng như lời của Thiếu tướng Trần Quang Trọng - Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL-CAND, Trưởng Ban tổ chức, trong bài phát biểu khai mạc: Việc Bộ Công an Việt Nam tổ chức giải lần này không chỉ đơn thuần là cuộc thi đấu thể thao, mà còn là hoạt động nhằm góp phần tăng cường tình hữu nghị, hiểu biết và sự hợp tác giữa Công an Việt Nam và Công an, Cảnh sát các nước ASEAN.
Có thể nói, trong suốt 5 ngày diễn ra giải, nhà thi đấu quận Cầu Giấy lúc nào cũng đông, nhất là vào các buổi tối. Sau 12 trận đấu vòng loại ở 2 bảng, có 4 đội bóng đã lọt vào bán kết là: Công an Việt Nam 1, Công an Việt Nam 2, Công an Campuchia và Công an Indonesia.
![]() |
| Trận đấu đẹp mắt giữa 2 đội Công an Việt Nam 2 và Campuchia. |
Ở vòng bán kết diễn ra vào tối 18/7, khán giả chờ đợi xem trận đấu giữa hai đội Việt
Cũng trong ngày, diễn ra trận bán kết thứ hai giữa hai đội Việt
Chiều 19/7, ngay sau trận chung kết giữa hai đội Việt Nam 1 và Việt Nam 2 được coi là trận hay nhất giải, phần thắng đã nghiêng về đội Việt Nam 2, Ban tổ chức đã tiến hành lễ bế mạc và trao giải nhất cho đội Việt Nam 2, giải nhì cho đội Việt Nam 1, đồng giải ba cho 2 đội Indonesia và Campuchia.
Tại lễ bế mạc, Thiếu tướng Nguyễn Trung Thành, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL- CAND, Phó Trưởng ban tổ chức giải đã khẳng định: Giải bóng chuyền Công an các nước ASEAN đã thành công tốt đẹp. Ngoài kết quả chuyên môn, giải đã để lại ấn tượng sâu sắc về hình ảnh người chiến sĩ Công an vì nhân dân phục vụ, tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa lực lượng Công an, Cảnh sát trong các nước ASEAN

