Giải Nobel Hóa học 2011 thuộc về nhà khoa học Israel
Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển coi phát hiện của ông Daniel Shechtman cách đây gần 30 năm (1982-2011) đã làm thay đổi căn bản sự hiểu biết của các nhà hóa học về chất rắn, cũng như giúp lý giải cấu trúc "lộn xộn của các tinh thể".
Trước đây giới khoa học tin rằng, các nguyên tử bị nén bên trong các tinh thể theo các cấu trúc đối xứng, nhưng nhà khoa học Daniel Shechtman đã chứng minh ngược lại, theo đó các nguyên tử trong một tinh thể có thể bị nén theo một cấu trúc không lặp lại. Vì chỉ có một mình nên Giáo sư, Tiến sĩ Daniel Shechtman lĩnh trọn giải thưởng trị giá 10 triệu kronor, khoảng 1,5 triệu USD.
Ông Daniel Shechtman, sinh năm 1941, tại Tel Aviv, Israel, lấy bằng Tiến sĩ tại Viện Công nghệ Technion ở thành phố Haifa và hiện là Giáo sư của viện này ở Israel