Dựng lại vở “Bệnh sĩ” của Lưu Quang Vũ

Thứ Bảy, 15/02/2014, 14:46
Ngày 14/2, Nhà hát Kịch Việt Nam đã khởi công phục dựng vở “Bệnh sĩ” của Lưu Quang Vũ.

Đây là tác phẩm cuối cùng trong sự nghiệp sáng tác của tác giả Lưu Quang Vũ và là vở diễn từng gây dấu ấn hơn 3 thập kỷ trước trên sân khấu Thủ đô. Vở kịch lấy bối cảnh ở một làng quê với những con người hiền lành, chân chất, thật thà nhưng lại háo danh, sĩ diện nên ai cũng cố gắng cho mình có cái mác sang trọng,  mà vì thế đã sinh ra những chuyện dở khóc dở cười, cùng những bài học đau đớn.

NSƯT Anh Tú, Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam, cho hay: Kịch bản của Lưu Quang Vũ không chỉ rất hay, mà ông vốn còn rất giỏi và khéo léo trong dung hoà để chuyển tải được ý tưởng của mình, tránh vở diễn bị “ách” lại. Nhưng ở “Bệnh sĩ”, ông đã viết rất thẳng thắn về thói háo danh, giả dối, phô trương thành tích và những hậu quả của nó. Tính dự báo của vở diễn từ 30 năm trước chính là ở đó. Vở diễn sẽ là một vũ khí đấu tranh chống tiêu cực, đúng phong cách của Nhà hát.

Vở “Mùa hạ cuối cùng” của Lưu Quang Vũ được Nhà hát Tuổi trẻ phục dựng đã gây được tiếng vang .

“Bệnh sĩ” sẽ do NSƯT Tuấn Hải đạo diễn và NSND, đạo diễn Đình Quang, người đã đạo diễn vở này 30 năm trước cho Nhà hát Kịch Việt Nam sẽ cố vấn nghệ thuật. Nghệ sĩ Xuân Bắc sẽ tham gia vở kịch

Dạ Miên
.
.
.