Du khách nô nức trẩy hội Đình làng Túy Loan

Thứ Hai, 18/02/2013, 20:40
Sáng ngày 18/2, lễ hội đầu xuân lớn nhất của thành phố, “Lễ hội đình làng Tuý Loan” thuộc xã Hoà Phong, huyện Hoà Vang, TP. Đà Nẵng đã chính thức khai hội, mở đầu cho một mùa lễ hội truyền thống của người dân Đà Nẵng.

Trong khuôn khổ 2 ngày lễ hội, du khách thập phương sẽ được tham gia các hoạt động nổi bật như lễ rước các sắc phong, bằng di tích qua các thôn, thả hoa đăng và thi chèo thuyền trên sông. Bên cạnh đó còn có hội thi nướng bánh tráng nhằm tôn vinh nghề làm bánh tráng truyền thống nổi tiếng. Đặc biệt lễ hội còn có chương trình diễn xướng dân gian hô hát bài chòi, một loại hình văn hoá độc đáo của người dân mảnh đất Quảng Nam- Đà Nẵng…

Đình làng Tuý Loan nằm bên bờ tả ngạn của dòng sông Tuý Loan, đình thờ các vị thần và các vị tiền hiền có công lập làng lập ấp. Mặc dù trải qua những thăng trầm của lịch sử, nhiều lần được trùng tu nhưng đình làng vẫn giữ được những nét cổ kính, trang nghiêm đặc trưng của những ngôi đình làng truyền thống ở miền Trung. Theo tương truyền, tổ tiên làng Tuý Loan xuất xứ từ đất Bắc, phụng chỉ triều đình nhà Lê vào Nam dẹp loạn mở mang bờ cõi. Đời vua Thánh Tông niên hiệu Hoàng Triều Hồng Đức năm 1470 trên đường Nam tiến, 5 anh em thuộc các dòng họ Đặng, Lâm, Nguyễn, Trần, Lê qua nhiều đợt khai sơn phá thạch vạch lối mở đường đã đến mảnh đất Quảng Nam, thấy mảnh đất nơi đây có phong thuỷ tốt, đất đai phì nhiêu với những cánh đồng bao la bát ngát, dòng sông uốn lượn quanh nên đã quyết định chọn nơi này để định cư, xây đình dựng chùa và đặt tên là làng Tuý Loan.

Lễ hội đình làng Túy Loan năm nay, du khách sẽ được tham gia diễn xướng dân gian hô hát bài chòi, một loại hình văn hoá độc đáo của người dân mảnh đất Quảng Nam- Đà Nẵng

Hiện tại, đình làng Túy Loan còn lưu giữ được nhiều hiện vật quý như 20 sắc thần, 5 sắc tiền hiền dưới thời nhà Nguyễn ban tặng, các bài văn tế, một số chiếu chỉ của các đời vua Gia Long, Cảnh Hưng, những bài vị và đồ thờ cổ...Năm 1999, Bộ Văn hoá đã công nhận đình làng Tuý Loan là di tích lịch sử cấp quốc gia. Lễ hội năm nay diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 15 năm đình làng được công nhận là di tích lịch sử văn hoá cấp quốc gia nên quy mô lễ hội cũng lớn hơn so với mọi năm và thu hút rất đông du khách gần xa về trảy hội

H.Thu
.
.
.