Dự án tủ sách các tác phẩm kinh điển của NXB Tri thức

Thứ Bảy, 21/01/2006, 09:45
Đây là một tủ sách không dễ đọc, vì để tiếp cận được những tác phẩm lớn có vị trí quan trọng trong hệ thống tư tưởng thế giới một cách mạch lạc, độc giả phải là người có một nền tảng kiến thức nhất định về triết học, khoa học, văn hóa... Tuy nhiên, những người thực hiện vẫn tin tưởng rằng, họ sẽ có ít nhất 5.000 bạn đọc của mỗi cuốn sách và dần dần con số đó sẽ tăng lên trong 10 năm của dự án.

Họ coi đây là một trong những công việc quan trọng phải làm của cuộc đời, dù công việc này không cho họ nhiều tiền hay những tiện nghi...

Tủ sách không dễ đọc

Tiến sỹ luật học Phạm Trí Hùng, một thành viên dự án Tủ sách Tinh hoa tri thức thế giới tâm sự, sau 3 tháng triển khai dự án, NXB Tri thức đã xuất bản được 3 cuốn sách đầu tiên: "Những cuộc đời song hành" của Plutarque, "Bàn về tự do" của John Stuart Mill và "Thế giới như tôi thấy" của Albert Einstein. Ba cuốn sách này ngay lập tức đã được giới trí thức, các nhà nghiên cứu quan tâm.

Nhiều người đã rất bất ngờ khi đọc cuốn "Những cuộc đời song hành" của Plutarque. Bởi từ lâu chúng ta mặc nhiên nhìn "Sử ký Tư Mã Thiên" như một "kỳ quan" của thế giới với những anh hùng Trung Hoa cổ đại và say mê những điển tích, những chiến công của Hán Cao Tổ Lưu Bang, Khuất Nguyên, Lưu Hầu Trương Lương, Hoài Âm Hầu Hàn Tín... Nhưng "Những cuộc đời song hành" cũng cung cấp cho bạn đọc một thế giới những anh hùng, những vĩ nhân của Hy Lạp - La Mã cổ đại, những chân dung, tính cách và chiến công như "cha đẻ thành Sparta" Lycurgus, "nhà lập pháp Athen" Solon, Alexandre Đại đế...

Khác với "Sử ký Tư Mã Thiên" với những chi tiết hoành tráng, lẫm liệt mang màu sắc anh hùng ca, "Những cuộc đời song hành" của Plutarque thường dựng các chân dung anh hùng từ những sự kiện nhỏ, những chi tiết bất ngờ, thậm chí là vụn vặt... Không chỉ là cuộc đời của 15 vị anh hùng Hy Lạp, cuốn sách còn là một kho tri thức về lịch sử, văn hóa và con người Hy Lạp cổ đại. Tham vọng của những người thực hiện dự án là sẽ xuất bản toàn bộ cuốn sách lớn này trong năm 2006.

Theo dự kiến, mỗi năm NXB Tri thức sẽ xuất bản khoảng 70 cuốn sách nằm trong tủ sách kinh điển. Trong quý I/2006, NXB Tri thức sẽ xuất bản khoảng 10 đầu sách, trong đó có nhiều cuốn sách quý về chính trị, pháp luật và khoa học. Có thể kể tới đầu tiên đó là "Bàn về dân chủ Mỹ" của Alexis de Tocqueville, cuốn sách có giá trị tham khảo đặc biệt với ngành xã hội học - một ngành mới mẻ thiếu những cuốn sách "nguồn". Đây cũng là cuốn sách có cái nhìn khá toàn diện về nước Mỹ thuở mới lập quốc...

Cuốn thứ hai, "Nhà nước lý tưởng" của Platon, cuốn sách có vị trí đặc biệt quan trọng trong lịch sử triết học và lịch sử tư tưởng nhân loại, cũng chuẩn bị được giới thiệu. Ngoài ra, còn một số cuốn sách khác như "Các chính thể" của Aristotle, "Sự phân công lao động" của Emile Durkheim, "Hai khảo luận về chính quyền" của John Locke, "Súng, tinh trùng và thép: định mệnh của các xã hội loài người" của Jared Diamond, "Sự cáo chung của lịch sử và con người cuối cùng" của Francis Fukuyama...

Những người lập bản đồ tri thức thế giới

Khởi thủy của dự án Tủ sách tinh hoa là những người yêu sách một cách đặc biệt. Họ gồm Nguyễn Cảnh Bình, Đinh Bá Anh, Ngô Tự Lập, Phạm Trí Hùng và sắp tới sẽ là những người yêu sách tiếp tục quần tụ về như Trần Tiễn Cao Đăng... Tham vọng của nhóm thực hiện là lập nên một bản đồ tri thức thế giới để từ đó người đọc có thể tiếp cận được một cách có hệ thống những tri thức này.

Phạm Trí Hùng tâm sự, dường như các thế hệ trước nghiên cứu ở Việt Nam thường gặp khó khăn là thiếu tài liệu nguồn. Và từ đó thiếu cái nhìn tổng quát về các vấn đề triết học, khoa học và văn minh thế giới... Tủ sách này nhận được sự cộng tác của các dịch giả, những nhà nghiên cứu và cả những Việt kiều đang sinh sống tại nước ngoài.

Với một lượng sách lớn và "nặng ký", nhưng hầu như cuốn sách nào của Tri thức cũng in 5.000 bản, một con số đáng mơ ước của làng xuất bản. Lý do được đưa ra là do công tác liên kết và truyền thông tốt. Những người thực hiện tin rằng, sẽ có ít nhất 5.000 người trong hơn 80 triệu dân quan tâm và thấy cần thiết phải đọc cuốn sách này. Và sau 10 năm, lượng sách xuất bản chắc chắn sẽ tăng lên vì mặt bằng dân trí sẽ cao hơn. Dự kiến chi phí cho toàn bộ dự án là 35 tỷ đồng, nhưng NXB Tri thức phải huy động từ nguồn vốn xã hội.

Theo Tiến sỹ Phạm Trí Hùng thì số tiền đó có thể xuất bản được 1.000 cuốn sách, còn nếu quy ra hạ tầng thì sẽ xây dựng được khoảng 35km đường. Và họ đã chọn cách huy động vốn để có thể xuất bản 1.000 cuốn sách vì cho rằng nó thực sự có ý nghĩa. Trong buổi lộn xộn của thị trường sách, khi những người làm xuất bản chỉ mong sao thu lại lợi nhuận nhanh chóng thì nhóm thực hiện Tủ sách Tinh hoa lại tìm một con đường khó khăn để đi.

Dịch và giới thiệu những cuốn sách lớn của thế giới là một công việc cần thiết phải làm. Và theo Phạm Trí Hùng, "nếu chúng tôi không làm thì đến thế hệ 8X chắc chắn họ không có ý định làm nữa, bởi quan niệm của họ về tri thức đã đổi thay. Như thế chúng ta sẽ mất đi những tri thức quý của thế giới"

Toàn Nguyễn
.
.
.