Di tích Phu Văn Lâu bị sập một phần do đơn vị chủ quản thiếu trách nhiệm

Thứ Bảy, 17/05/2014, 18:36
Trước sự việc di tích Phu Văn Lâu - một trong 3 công trình kiến trúc văn hóa – lịch sử tiêu biểu, đại diện cho di sản Huế, bất ngờ bị sập đổ một phần mái; nhiều nhà nghiên cứu văn hóa - lịch sử Huế cho rằng, ngoài nguyên nhân khách quan do mối mọt, gỗ mục ruỗng... thì chủ quan vẫn là sự thiếu trách nhiệm của đơn vị quản lý di tích...

Công trình kiến trúc văn hóa - lịch sử Phu Văn Lâu được vua Gia Long cho xây dựng từ năm 1819 để làm nơi niêm yết thông báo những chỉ dụ quan trọng và kết quả các kỳ thi do triều đình tổ chức, đây cũng là nơi diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của triều đình nhà Nguyễn. Trải qua nhiều năm tháng lịch sử, ngoài Kỳ đài và Ngọ Môn thì Phu Văn Lâu được đánh giá là một trong 3 công trình kiến trúc văn hóa - lịch sử tiêu biểu, đại diện cho di sản Cố đô Huế. Thế nhưng, việc một phần mái của Phu Văn Lâu bị sập đổ vào sáng 15/5 đã khiến nhiều người tỏ ra lo ngại với công tác trùng tu, bảo tồn của đơn vị chủ quản.

Sáng 16/5, chúng tôi trở lại khuôn viên di tích Phu Văn Lâu. Ghi nhận tại hiện trường, vẫn còn đó đống đổ nát, gồm gạch ngói, vôi vữa và nhiều cột kèo bằng gỗ có dấu hiệu mục ruỗng nằm chỏng chơ trên nền đá. Ngoài phần mái góc trái phía sau Phu Văn Lâu rộng khoảng 20m2 đã đổ sập, thì phần mái kế tiếp cũng đang trong tình trạng chùng xuống và... có thể sập bất cứ lúc nào. Theo quan sát, toàn thể công trình Phu Văn Lâu đang có dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng khi 4 trụ chính bằng bê tông nằm giữa di tích được ghép thêm nhiều cột chống bên cạnh để nâng đỡ phần mái; cầu thang dẫn lên gác di tích cũng bị lung lay, trông rất nguy hiểm...

Di tích Phu Văn Lâu bị đổ sập một phần góc mái.

Trao đổi với chúng tôi, ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích (BTDT) Cố đô Huế cho rằng, nguyên nhân chính dẫn đến sự cố trên là do đến thời điểm hiện tại, di tích vẫn chưa một lần được trùng tu toàn diện. Lần trùng tu đầu tiên vào năm 1993, nhưng lúc ấy, do hạn chế kinh phí nên đơn vị trùng tu vẫn giữ nguyên bộ khung vừa có cột bê tông, vừa có cột gỗ dẫn đến kết cấu di tích không tương đồng. Qua thời gian, các cột gỗ bị mục và mất tính năng chịu lực nên phía đầu xà gỗ đã bị đứt, hạ xuống... dẫn đến việc sập góc trái Phu Văn Lâu.

Ông Hải thừa nhận, đơn vị sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trong sự cố sập di tích vừa xảy ra. “Trước mắt, đơn vị đã cho chống đỡ để đảm bảo công trình đứng vững và không bị sập thêm các phần khác, đồng thời rào chắn để du khách và người dân không vào khu di tích, nhằm đảm bảo an toàn. Vì đây là công trình di tích cấp Quốc gia nên cần phải có ý kiến thẩm định của Bộ Xây dựng. Tuy nhiên, đơn vị sẽ tiến hành xử lý, phục hồi lại di tích đúng nguyên vẹn trong thời gian sớm nhất...”, ông Hải nêu hướng giải quyết.

Khi được hỏi, vì sao di tích Phu Văn Lâu đã có dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng, nhưng đơn vị chủ quản, cụ thể là Trung tâm BTDT Cố đô Huế lại không tiến hành trùng tu sớm hơn mà đợi đến lúc xảy ra sự cố mới bắt tay làm... thì ông Hải cho rằng: “Không phải đơn vị muốn trùng tu công trình nào là làm công trình ấy, bởi lẽ tất cả phải nằm trong một kế hoạch và phải được cấp trên phê duyệt

Lê Anh
.
.
.