Đề nghị UNESCO công nhận Nguyễn Du là Danh nhân văn hoá thế giới
Ngày 19/11, Bộ VH,TT&DL cho biết, đã có ý kiến chính thức về vấn đề này. Theo đó, để đảm bảo tính xác thực, khoa học đối với một tác phẩm có nhiều dị bản, đề nghị Hội phối hợp với các cơ quan nghiên cứu chuyên ngành như Viện Nghiên cứu Văn học, Viện Ngôn ngữ học và Viện Nghiên cứu Hán Nôm để phục Truyện Kiều. Tuy nhiên, theo định nghĩa của UNESCO về Di sản văn hoá vật thể thì đây không phải là đối tượng để xem xét đưa vào các Danh sách của Công ước UNESCO 2003 về bảo vệ di sản văn hoá phi vật thể. Hiện UNESCO cũng chưa xem xét, ghi danh đối với bất cứ tác phẩm văn học nào.
Về đề nghị UNESCO công nhận Nguyễn Du là Danh nhân văn hoá thế giới: UNESCO có quyết định danh sách “Những ngày kỷ niệm các nhân vật kiệt xuất và sự kiện lịch sử quan trọng” để kỷ niệm các sự kiện, ngày sinh, ngày mất của các danh nhân có tầm ảnh hưởng thế giới và khu vực. Năm 2016 là năm kỷ niệm 250 năm ngày sinh Nguyễn Du, vì vậy, Bộ VH,TT&DL đề nghị Hội phối hợp với UBND tỉnh Hà Tĩnh để thống nhất với Ủy ban quốc gia UNESCO và Bộ VH,TT&DL kế hoạch xúc tiến đề nghị này
