Danh hài Hoài Linh có 2 đề cử Giải Mai Vàng 2012

Thứ Năm, 13/12/2012, 17:32
Ngày 13/12, BTC Giải Mai vàng đã chính thức công bố danh sách nghệ sĩ, tác phẩm và chương trình vào vòng bầu chọn tranh giải Mai Vàng 2012 của 14 hạng mục (có danh sách đính kèm), dựa trên kết quả kiểm phiếu của gần 50.000 phiếu đề cử hợp lệ.

Theo đó, có 64 cá nhân, tập thể nghệ sĩ, tác phẩm, chương trình truyền hình có số phiếu đề cử cao ở 14 hạng mục được đưa vào danh sách vòng bầu chọn. Riêng Hoài Linh, Uyên Trang có hai đề cử.

Hội đồng tư vấn Nghệ thuật Giải Mai Vàng 2012, gồm các nghệ sĩ tên tuổi như GSNS Ca Lê Thuần, soạn giả Lê Duy Hạnh, biên kịch Dương Cẩm Thúy, nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện đều nhất trí với kết quả đề cử của bạn đọc và cho rằng, kết quả này khá sát với thực tế đời sống văn hóa nghệ thuật trong năm. Đa phần nghệ sĩ, tác phẩm, chương trình có số phiếu đề cử cao ở mỗi hạng mục đều xứng đáng.

BTC giải Mai Vàng cũng cho biết thêm: Về trường hợp ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Hội đồng tư vấn và BTC dành thời gian bàn thảo trước khi BTC đưa ra quyết định vẫn để tên ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng trong danh sách đề cử hạng mục ca sĩ hát nhạc nhẹ của Giải Mai Vàng 2012. Có ý kiến đề nghị không đưa tên Đàm Vĩnh Hưng vào vòng bầu chọn vì ca sĩ này có sai phạm trong thời gian qua.

Tuy nhiên, ý kiến của các thành viên khác trong Hội đồng nhất trí rằng, sai phạm của Đàm Vĩnh Hưng không đến mức phải loại ra khỏi giải thưởng, trong khi những đóng góp của anh cho âm nhạc, từ thiện xã hội trong năm cần được ghi nhận, tôn vinh.  

BTC Giải Mai Vàng 2012 cũng nhận thấy không lý do gì để loại Đàm Vĩnh Hưng ra khỏi cuộc chơi trong khi công chúng vẫn ủng hộ anh (thể hiện qua số lượng phiếu đề cử cao nhất nhì bảng). Tôn trọng lá phiếu hợp lệ của khán giả là tiêu chí của Giải Mai Vàng, lâu nay luôn được BTC tuân thủ. Nếu công chúng không tha thứ cho Đàm Vĩnh Hưng về sai phạm của anh vừa qua thì chính công chúng sẽ loại anh chứ không phải ai khác. Trường hợp có những hạng mục chỉ có 3 hoặc 4 ứng viên là do những nghệ sĩ được đề cử còn lại có số phiếu đề cử quá thấp dưới mức quy định, theo thể lệ, BTC không thể đưa họ vào vòng bầu chọn.

Vòng bầu chọn sẽ diễn ra từ ngày 15/12 đến hết ngày 15/1/2013. Nghệ sĩ nào có số phiếu bầu chọn cao nhất sẽ vinh dự nhận Giải Mai Vàng 2012.

Lễ trao Giải Mai Vàng 2012 do Báo Người Lao Động tổ chức, diễn ra vào đêm 26/1 tại Nhà hát TP (TPHCM). Trước đó, đêm 23/1 sẽ có chương trình Dạ tiệc Mai Vàng và sau đêm trao giải là chương trình Gala Mai Vàng chào Xuân diễn ra tại Công ty Pou Yuen quận Bình Tân, TP.HCM vào tối 28/1/2013. HTV, Lest Viet và ANTV sẽ truyền hình trực tiếp các chương trình trên để phục vụ khán giả truyền hình trong cả nước. 

Danh sách Đề cử tranh Giải Mai Vàng 2012 (xếp theo A,B,C)

Nam ca sĩ nhạc nhẹ: Hồ Trung Dũng, Đàm Vĩnh Hưng, Noo Phước Thịnh, Hà Anh Tuấn, Dương Triệu Vũ

Nữ ca sĩ hát nhạc nhẹ: Hồ Ngọc Hà, Đông Nhi, Vy Oanh, Mỹ Tâm, Uyên Trang

Ca sĩ hát nhạc âm hưởng dân ca, Truyền thống CM: Quốc Đại, Cẩm Ly, Phi Nhung, Uyên Trang, Thanh Thúy

Nhóm hát: 365, MTV, V.Music

Ca khúc: Bìm bịp kêu chiều, Chuyện tình nhà thơ, Nhật ký của mẹ, Trăng bơ vơ, Vẫn đợi em về

Nam diễn viên sân khấu: Quý Bình, Hữu Châu, Võ Minh Lâm, Thành Lộc, Vũ Luân

Nữ diễn viên sân khấu: Trịnh Kim Chi, Lê Khánh, Tú Sương, Quế Trân

Diễn viên hài: Xuân Bắc, Hoài Linh, Thanh Nam, Trấn Thành

Vở diễn sân khấu: Khi rừng mới sang thu, Làm đĩ, Mẹ ơi, Vua thánh triều Lê

Nam diễn viên điện ảnh, truyền hình: Phùng Ngọc Huy, Hoài Linh, Đức Tiến, Lý Anh Tuấn, Nhan Phúc Vinh

Nữ diễn viên điện ảnh, phim truyền hình: Đinh Ngọc Diệp, Minh Hằng, Vân Trang, Thanh Trúc, Ngô Thanh Vân

Phim điện ảnh, truyền hình: Anh hùng Nguyễn Trung Trực, Hạnh phúc muộn màng, Lấy chồng người ta, Tay chơi miệt vườn, Thiên mệnh anh hùng

Người dẫn chương trình: Phan Anh, Quyền Linh, Bình Minh, Trấn Thành

Chương trình truyền hình: Lục lạc vàng, Ngôi nhà nơ ước, Thử thách cùng bước nhảy, Vietnam Idol 2012, Vượt lên chính mình

Dạ Miên
.
.
.