Đại lễ cung nghênh Ngọc Xá lợi Phật an vị tại chùa Bái Đính

Thứ Tư, 03/03/2010, 10:11
Chiều 2/3, Ban tổ chức (BTC) lễ cung nghênh cho biết: Chuyên cơ VN9985 của Hãng Hàng không quốc gia Việt Nam Airlines sẽ cất cánh lúc 1h20' ngày 3/3 (tức 18 tháng Giêng năm Canh Dần), chở đoàn đại biểu của Giáo hội Phật giáo Việt Nam gồm hơn 100 vị sang Ấn Độ làm lễ cung nghênh Ngọc Xá lợi và sẽ trở lại Việt Nam vào 15h cùng ngày.

Đây là lần đầu tiên Giáo hội Phật giáo Việt Nam cử hành cung nghênh Ngọc Xá lợi Phật từ Ấn Độ về nước. Ngọc Xá lợi Phật được đưa về Việt Nam lần này là dâng cúng của ngài Chủ tịch Phật giáo thế giới với Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, nhân chuyến viếng thăm chính thức của bà tới Ấn Độ năm 2009.

Ngọc Xá lợi Phật là Phật bảo linh thiêng nhất với tín đồ Phật giáo, vì là kim thân còn lại của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sau khi hoả táng. Việc dâng cúng này là sự kiện quan trọng, thể hiện mối quan hệ bang giao truyền thống, hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Ấn Độ. Vì thế, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã đề nghị Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Đại lễ cung nghênh về Việt Nam để tôn trí an vị thờ tại Bảo tháp chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình.

BTC lễ cung nghênh cũng cho biết: Tại sân bay Nội Bài, BTC sẽ phối hợp với cơ quan chức năng bố trí các xe ôtô trang trọng để cung nghênh Ngọc Xá lợi Phật và đưa đón đại biểu tháp tùng cùng đoàn đại biểu rước Ngọc Xá lợi Phật từ Ấn Độ về Hà Nội, sau đó sẽ rước về chùa Bái Đính. Tại đây, BTC sẽ cử hành đại lễ an vị Ngọc Xá lợi Phật và lễ cầu nguyện quốc thái dân an, thế giới hoà bình, chúng sinh an lạc cùng một số hoạt động văn hoá khác

Thái Hoàng
.
.
.